Ai Cập cam kết thúc đẩy giải pháp chính trị do Libya làm chủ

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã tái khẳng định cam kết của Cairo trong việc thúc đẩy “giải pháp chính trị do Libya làm chủ” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia láng giềng Bắc Phi này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa ông Abdelatty với Đặc phái viên Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) mới được bổ nhiệm tại Libya, bà Hanna Tetteh.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định Cairo sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên Libya đạt được đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết ông Abdelatty cũng nêu bật tầm quan trọng của việc củng cố các thể chế nhà nước và tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Libya. 

Bộ trưởng Abdelatty hối thúc việc tất cả lực lượng nước ngoài cần rút khỏi Libya trong mốc thời gian nhất định, để bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định của quốc gia Bắc Phi này. Gửi lời chúc mừng bà Tetteh trên cương vị mới, Ngoại trưởng Abdelatty đồng thời bày tỏ mong muốn của Ai Cập trong việc tăng cường hợp tác với LHQ nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Libya. 

Ông nhấn mạnh cam kết của Ai Cập trong việc hỗ trợ phái đoàn LHQ giúp đạt được giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng Libya theo các nghị quyết và hướng dẫn quốc tế có liên quan.

Về phần mình, tân Đặc phái viên LHQ tại Libya đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc giải quyết các vấn đề khu vực, đồng thời hy vọng sự đóng góp tích cực của Cairo trong việc hỗ trợ người dân Libya đạt được nguyện vọng hòa bình và phát triển.

Bà Hanna Tetteh - cựu quan chức cấp cao của Ghana, là người thứ 10 đảm nhiệm vị trí Đặc phái viên LHQ tại Libya kể từ năm 2011, kế nhiệm ông Abdoulaye Bathily, người đã từ chức vào tháng 4/2024.

Thách thức lớn nhất của bà Tetteh là giúp Libya vượt qua tình trạng bế tắc chính trị kéo dài từ sau cuộc chính biến năm 2011, đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử toàn quốc đã bị trì hoãn từ tháng 12/2021.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.