Libya tạm dừng ký kết các thỏa thuận mới liên quan tới các mỏ dầu đang khai thác

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed Al-Menfi, đã chỉ đạo ngành dầu khí nước này không ký kết bất kỳ thỏa thuận mới nào liên quan đến các mỏ dầu đang khai thác, trong bối cảnh nước này tìm cách bảo vệ nguồn thu chiến lược từ năng lượng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah ở Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Tổng thống Libya, chỉ đạo này đã được gửi tới Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), ông Masoud Suleiman, bao gồm việc cấm mọi hình thức hợp đồng hoặc thỏa thuận liên quan đến các mỏ dầu này.

Đồng thời, ông Al-Menfi yêu cầu báo cáo khẩn về toàn bộ các thỏa thuận trước đây, bao gồm các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật và kinh tế, nhằm rà soát và đánh giá lại hiệu quả cũng như tính minh bạch. Động thái này được cho là nhằm tăng cường kiểm soát tài nguyên quốc gia, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích kinh tế từ ngành dầu khí - lĩnh vực đóng vai trò trụ cột đối với ngân sách của đất nước Bắc Phi này.

Trước đó, Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibah cũng đã quyết định đình chỉ một thỏa thuận khai thác dầu khí gây tranh cãi, được cho là liên quan đến Công ty Dầu mỏ Vịnh Arập, sau khi xuất hiện lo ngại về tính minh bạch của dự án và phản ứng từ dư luận.

Trong những năm gần đây, việc khai thác dầu khí của Libya thường xuyên bị gián đoạn do xung đột và bất ổn chính trị kéo dài. Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi (khoảng 48 - 50 tỷ thùng), song quốc gia Bắc Phi này vẫn gặp nhiều thách thức trong việc duy trì sản lượng ổn định và thu hút đầu tư nước ngoài.

Giới phân tích nhận định quyết định siết chặt các thỏa thuận dầu khí cho thấy chính quyền Libya đang thận trọng hơn trong quản lý tài nguyên, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Bắc Phi

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.