Libya giải cứu 93 người ngoài khơi Tobrouk

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/6, lực lượng đặc nhiệm hải quân và lực lượng tuần duyên thành phố Tobrouk, miền Đông Libya, đã giải cứu 93 người di cư bất hợp pháp ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển vùng Al-Qardaba, phía Tây Tobrouk khoảng 48 km.
Chú thích ảnh
Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông cáo của Trung tâm Y tế Tobrouk, những người di cư này là công dân Ai Cập và Sudan. Sau khi được cứu, họ được đưa về căn cứ hải quân Tobrouk và bàn giao cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Trung tâm Y tế Tobrouk cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp người di cư bị thương và gặp các vấn đề sức khỏe khác nhau.

Libya trở thành điểm trung chuyển chính của dòng người di cư tìm đường sang châu Âu qua Địa Trung Hải, đặc biệt sau khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011 khiến an ninh bất ổn.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), kể từ đầu năm đến nay đã có 9.999 người di cư, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị chặn lại trên biển và đưa trở lại Libya. Ngoài ra, 234 người đã thiệt mạng và 226 người khác mất tích trên tuyến đường Trung Địa Trung Hải vốn bao gồm các chuyến khởi hành từ Libya và các quốc gia khác trong khu vực.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.