Tám người di cư thiệt mạng ngoài khơi Djibouti

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/6, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết đã có 8 người di cư thiệt mạng và 22 người khác mất tích sau khi họ bị ép xuống thuyền gần bờ biển của Djibouti.

Tuyên bố của IOM cho hay những người di cư này nằm trong số 150 người di cư bị những kẻ buôn người ép xuống thuyền và bơi vào bờ hôm 5/6. Họ đã được các đội tuần tra của IOM tìm thấy trong sa mạc và đưa đến một trung tâm ứng phó với vấn đề người di cư. Hiện IOM và nhà chức trách Djibouti vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và cứu nạn những người di cư mất tích.

Giám đốc của IOM phụ trách các khu vực Đông Phi, Sừng châu Phi và miền Nam châu Phi Celestine Frantz nêu rõ: "Mỗi sinh mạng mất đi trên biển là một thảm kịch không bao giờ được phép xảy ra. Những người di cư trên đã bị các đối tượng buôn người - những kẻ không tôn trọng mạng sống của con người, ép buộc phải đưa ra những lựa chọn bất khả thi".

Hàng nghìn người di cư từ các nước châu Phi, khu vực Trung Đông và khu vực Nam Á muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu, đã tìm cách di cư bất hợp pháp hàng năm. Hầu hết các tàu chở họ đều đi qua Biển Đỏ để đến các nước vùng Vịnh trước khi đưa họ đến các quốc gia châu Âu. Yemen là tuyến đường chính mà những người di cư từ Đông Phi và vùng Sừng châu Phi đi qua để đến các nước vùng Vịnh với hàng trăm nghìn người mỗi năm.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.