Liberia ban bố lệnh giới nghiêm vì Ebola

Lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô Monrovia của Liberia được áp dụng từ ngày 20/8.

Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô Monrovia từ ngày 20/8 và tiến hành cách ly những khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola lan rộng. Lệnh của Tổng thống Sirleaf được đưa ra sau khi Liberia ghi nhận số người mới tử vong vì Ebola đạt mức kỷ lục (53 người), nhiều hơn tại Sierra Leone (17 người) và Guinea (14 người).

Trong một phát biểu trên đài phát thanh tối 19/8, Tổng thống Sirleaf cho biết lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 21h00 đến 6h00 hàng ngày, và mọi trung tâm giải trí đều phải đóng cửa từ 18h00. Theo lệnh của tổng thống, trong số các khu vực mới được cách ly có khu nhà ổ chuột West Point ở thủ đô Monrovia. Tổng thống cũng cảnh báo các phong tục địa phương là một trong số các tác nhân lây nhiễm dịch bệnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Liberia Lewis Brown đã thông báo sự trở về của 17 bệnh nhân nhiễm virus Ebola bị cưỡng ép rời khỏi một trung tâm y tế ở West Point hôm 16/8 sau khi trung tâm bị tấn công. Sự mất tích của họ trong những ngày qua đã làm dấy lên mối lo ngại một kịch bản ác mộng về khả năng lây nhiễm cao khắp thủ đô.

Liberia ban bố lệnh giới nghiêm vì Ebola ảnh 1

Bên ngoài trung tâm cách ly bệnh nhân Ebola tại Monrovia ngày 17/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ trưởng Brown cho biết thêm một lực lượng phản ứng nhanh đã được thành lập để đến tận từng nhà tại West Point giải thích nguy cơ mắc bệnh cũng như sự cần thiết phải cách ly những người đã nhiễm virus.

Tiến triển tốt ở bệnh nhân sau khi sử dụng ZMapp

Bộ trưởng Brown cũng thông báo ba nhân viên y tế châu Phi được dùng thuốc ZMapp đã có "dấu hiệu cải thiện đáng kể". ZMap là thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh, nhưng đã được WHO cho phép sử dụng trong bối cảnh dịch Ebola đang lan rộng và đã cướp đi sinh mạng của 1.229 người, chiếm 90% số người bị nhiễm.

ZMapp là loại huyết thanh gồm 3 kháng thể này được điều chế từ lá cây thuốc lá đã biến đổi gien. Loại thuốc này đã được sử dụng cho hai nhân viên của tổ chức phi chính phủ "Samaritan's Purse" (Mỹ) bị nhiễm virus Ebola tại Liberia. Cả hai người này có phản ứng tốt với ZMapp. Tuy nhiên, một bệnh nhân khác là nhà truyền giáo người Tây Ban Nha cũng được sử dụng loại thuốc này đã tử vong tại một bệnh viên ở Madrid. Hãng dược phẩm Mapp Bioparmaceutical của Mỹ bào chế ra loại thuốc trên cho biết họ đã gửi toàn bộ số thuốc có sẵn đến Tây Phi.

Theo tin mới nhất, tại Nigeria, một bác sĩ từng điều trị cho bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Ebola ở nước này đã qua đời, đó là bác sĩ Patrick Sawyer, 40 tuổi, người Mỹ gốc Liberia. Theo Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu, tổng số ca tử vong vì Ebola ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này tính đến ngày 19/8 là 5 người.

Tuy nhiên, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Fadela Chaib đã ghi nhận "những dấu hiệu đáng khích lệ" tại Nigeria và tại Guinea, nơi các biện pháp đề phòng cũng như nỗ lực truy tìm các con đường lây nhiễm đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Theo kế hoạch, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Ebola, chuyên gia vật lý người Anh David Nabarro sẽ tới khu vực Tây Phi trong ngày 20/8 nhằm tăng cường các dịch vụ y tế tại 4 quốc gia có người nhiễm loại virus chết người này. Ông Nabarro sẽ đi cùng một chuyên gia của WHO là Keiji Fukuda. Chuyến công du sẽ tập trung "vực dậy lĩnh vực y tế" tại các quốc gia Tây Phi, nơi các cơ quan y tế công cộng vừa phải đấu tranh chống lại các bệnh gây chết người hàng loạt như sốt rét, trong khi một số nước vừa thoát khỏi nhiều năm bị tàn phá bởi xung đột, chiến tranh.

Cùng ngày, WHO ra tuyên bố cho biết tổ chức này đang phối hợp với Quỹ Nông Lương LHQ (FAO) để phân phát thực phẩm cho khoảng một triệu người đang sống trong các vùng bị cách ly vì Ebola ở khu vực biên giới giữa ba nước Guinea, Liberia và Sierra Leone.


TTXVN/Tin tức


Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.