Liban và Israel lần đầu đối thoại trực tiếp sau nhiều thập kỷ

Ngày 3/12, các đại diện dân sự của Liban và Israel đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Đây là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn đã được thiết lập một năm trước trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Deir Kifa, miền Nam Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn tin cho biết cuộc họp diễn ra tại trụ sở lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Naqura, Liban, gần biên giới với Israel. Các nguồn tin cho biết thêm bà Morgan Ortagus, đặc phái viên Mỹ tại Liban, cũng đã tham dự cuộc họp. 

Cho đến nay, Israel và Liban vẫn chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Trong một thông báo trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ cử một đại diện dân sự đến gặp các quan chức Liban, trong nỗ lực đầu tiên nhằm thiết lập nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Văn phòng của Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết phái đoàn của Beirut sẽ do cựu đại sứ tại Mỹ Simon Karam dẫn đầu.

Các cuộc đàm phán giữa hai nước là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024 nhằm chấm dứt xung đột tại Liban giữa Israel và lực lượng Hezbollah, cũng như xây dựng quan hệ hòa bình giữa hai nước láng giềng, trong đó vấn đề giải giáp Hezbollah là trọng tâm. Tuy nhiên, trong nhiều tuần qua, căng thẳng tại Liban đã gia tăng đáng kể. Quân đội Israel (IDF) đẩy mạnh các cuộc tấn công vào mục tiêu Hezbollah dọc biên giới và sâu trong lãnh thổ Liban. Đáng chú ý, IDF ngày 23/11 đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào Beirut, khiến Tham mưu trưởng Haytham Ali Tabatabai, một trong những nhân vật quân sự cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah thiệt mạng. Sự việc được xem là bước leo thang đáng kể và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột quy mô lớn, đặc biệt khi gần thời hạn tháng 12, thời điểm quân đội Liban phải hoàn thành giải giáp Hezbollah ở miền Nam nước này.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.