Israel và Mỹ ký thỏa thuận nông nghiệp lịch sử

Mỹ và Israel vừa ký một thỏa thuận thương mại nông nghiệp mới, thiết lập một khuôn khổ dài hạn nhằm tăng cường cạnh tranh, giảm giá thực phẩm và củng cố quan hệ chiến lược giữa hai đồng minh.
Chú thích ảnh
Chăm sóc cây cà chua. Ảnh: Vũ Hội/TTXVN

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat, người ký thỏa thuận cùng Ủy viên Thương mại Mỹ Jameson Greer, cho biết thỏa thuận phản ánh cả nhu cầu kinh tế lẫn định hướng chiến lược.

Ông Barkat tuyên bố: “Thỏa thuận mới là bước tiến quan trọng trong việc giảm chi phí sinh hoạt tại Israel và tăng cường quan hệ chiến lược với Mỹ – đối tác kinh tế và chính trị quan trọng nhất của chúng ta. Chúng tôi đã tạo ra một khuôn khổ cân bằng, giúp tăng cạnh tranh, giảm giá và mang lại lợi thế mới cho hàng xuất khẩu Israel tại thị trường Mỹ. Đồng thời, chúng tôi đang đầu tư mạnh vào nông dân Israel để duy trì an ninh lương thực, củng cố các khu định cư và bảo vệ biên giới”.

Thỏa thuận Thương mại Sản phẩm Nông nghiệp (ATAP) thay thế một cơ chế tạm thời đã tồn tại từ năm 2004 và dự kiến trở thành nền tảng cho các vòng đàm phán thương mại rộng hơn trong những tháng tới.

Bộ trưởng An ninh Lương thực và Nông sản Israel Avi Dichter cho biết thỏa thuận được ký trong bối cảnh Israel đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu. Ông nhấn mạnh: “Tăng xuất khẩu nông sản chất lượng nghĩa là nông sản nội địa cũng sẽ có chất lượng tốt hơn và nguồn cung dồi dào hơn. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu tăng 1/3 sản lượng nông nghiệp trong thập kỷ tới”.

Theo ông Dichter, thỏa thuận mới đảm bảo “kệ hàng luôn đầy, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho nền nông nghiệp Xanh – Trắng và an ninh lương thực quốc gia”.

Các quan chức cho biết thỏa thuận mới đảm bảo lộ trình chuyển đổi dần dần để bảo vệ nhà sản xuất trong nước và duy trì ổn định tại các thị trường nhạy cảm, đặc biệt là ngành sữa, bằng cách tránh những thay đổi thuế quan đột ngột có thể “phá hủy toàn bộ ngành”.

Theo thỏa thuận, Israel sẽ miễn thuế cho khoảng 300 mặt hàng thực phẩm và nông sản của Mỹ. Một số miễn giảm có hiệu lực ngay lập tức, số khác được áp dụng dần trong thập kỷ tới. Danh mục bao gồm thịt bò, thịt gia cầm, thịt cừu, các sản phẩm sữa, trứng, dầu ăn, nước ép và nhiều loại nông sản tươi hoặc đông lạnh. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng nhập khẩu, tăng cạnh tranh và giúp giảm giá cho người tiêu dùng.

Israel hiện đang đàm phán để đạt được thêm nhượng bộ từ Mỹ dành cho hàng xuất khẩu của mình – điều mà các quan chức Israel coi là chìa khóa để khôi phục sức cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Hiện khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Israel sang Mỹ đang chịu thuế mới, và Israel kỳ vọng đảo ngược xu hướng đó trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Để hỗ trợ nhà sản xuất trong nước, chính phủ Israel đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ quốc gia dựa trên đổi mới công nghệ, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ nông nghiệp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng chống chịu.

Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Israel. Năm 2024, Israel xuất khẩu sang Mỹ 17,3 tỷ USD hàng hóa và 16,7 tỷ USD dịch vụ, đồng thời nhập khẩu 9,3 tỷ USD hàng hóa và 4,8 tỷ USD dịch vụ.

Thỏa thuận mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.