Anh tăng chi tiêu cho dược phẩm khi đạt thỏa thuận thuế quan với Mỹ

Theo AP ngày 2/12, Anh dự kiến tăng đáng kể ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển dược phẩm trong nước sau khi đạt được thỏa thuận thuế suất 0% đối với toàn bộ dược phẩm xuất khẩu sang Mỹ trong ít nhất ba năm.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX, AFP/TTXVN

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ thương mại song phương khi Mỹ đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với dược phẩm, hoạt chất và thiết bị y tế có xuất xứ từ Anh, trong khi London cam kết mở rộng đầu tư nghiên cứu dược phẩm mới.

Theo phía Mỹ, các doanh nghiệp dược Anh sẽ gia tăng đầu tư và tạo thêm việc làm tại thị trường Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi đây là một phần trong nỗ lực định hình lại chuỗi cung ứng dược phẩm và thu hút công nghệ y sinh tiên tiến vào nền kinh tế Mỹ.

Chính phủ Anh cho biết thuế suất 0% mà Mỹ dành cho dược phẩm Anh là mức thấp nhất mà Washington áp dụng với bất kỳ quốc gia nào. Đổi lại, hệ thống y tế quốc gia Anh (NHS) sẽ tăng khoảng 25% ngân sách dành cho việc nghiên cứu dược phẩm mới, mức tăng lớn đầu tiên trong hơn hai thập kỷ. Giới chức y tế cho hay điều này cho phép các cơ quan đánh giá dược phẩm phê duyệt nhiều loại thuốc mang lại cải thiện sức khỏe đáng kể, dù trước đây có thể bị từ chối do không đạt tiêu chí hiệu quả chi phí. Các liệu pháp điều trị ung thư tiên tiến hoặc thuốc điều trị bệnh hiếm được coi là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi này.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Liz Kendall nhận định thỏa thuận giúp bệnh nhân tại Anh tiếp cận các loại thuốc hiện đại nhanh hơn, đồng thời tạo động lực để các công ty dược trong nước tiếp tục phát triển các phương pháp điều trị có tính đột phá. Giới nghiên cứu trong ngành đánh giá đây là tín hiệu quan trọng trong bối cảnh Anh nỗ lực duy trì vị thế trung tâm đổi mới y sinh toàn cầu.

Hiệp hội Ngành dược phẩm Anh (ABPI) cho rằng thỏa thuận là bước tiến đáng kể nhằm bảo đảm bệnh nhân được tiếp cận các loại thuốc sáng tạo, góp phần cải thiện kết quả sức khỏe trong NHS. Tổng giám đốc ABPI Richard Torbett cho biết Anh sẽ có vị thế tốt hơn trong việc thu hút và giữ chân dòng vốn đầu tư vào khoa học sự sống cũng như nghiên cứu y sinh nâng cao.

Phía Mỹ cũng nhấn mạnh lợi ích của thỏa thuận đối với hệ sinh thái dược phẩm toàn cầu. Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết thỏa thuận củng cố môi trường có lợi cho đổi mới dược phẩm và mang lại sự cân bằng cho thương mại dược phẩm giữa hai nước. Washington đồng thời đặt kỳ vọng rằng việc mở cửa sâu hơn cho dược phẩm Anh sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển chung.

Tuy nhiên, ngành dược Anh đang đối mặt thách thức khi một số tập đoàn lớn như AstraZeneca đã hủy hoặc tạm dừng kế hoạch đầu tư trong nước trong những tháng gần đây. Đại sứ Mỹ tại London Warren Stephens từng cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ có thể cắt giảm đầu tư trong tương lai nếu Anh không cải thiện điều kiện kinh doanh. Những tín hiệu này cho thấy thỏa thuận thuế suất 0% có thể giúp khôi phục phần nào niềm tin của nhà đầu tư, nhưng vẫn cần các bước đi bổ sung để giữ chân các tập đoàn dược lớn.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh Anh và Mỹ đang tiến tới một khuôn khổ thương mại rộng hơn. Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thống nhất một khung đàm phán thương mại nhằm giảm thuế nhập khẩu của Mỹ đối với ô tô, thép và nhôm của Anh, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Anh cho các sản phẩm Mỹ như thịt bò và ethanol. Giới quan sát nhận định thỏa thuận dược phẩm có thể trở thành điểm tựa quan trọng để thúc đẩy các vòng đàm phán tiếp theo.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.