Liban tổ chức bầu cử địa phương vòng 2

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Liban ngày 11/5 đã tổ chức vòng 2 của cuộc bầu cử địa phương tại các tỉnh Akkar và Bắc Liban, sau vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 4/5 tại tỉnh Mount Liban.
Chú thích ảnh
Cử tri Liban bỏ phiếu bầu cử địa phương tại huyện Mount Liban, ngày 4/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Việc bỏ phiếu diễn ra trong điều kiện giám sát an ninh chặt chẽ do quân đội Liban và Lực lượng An ninh Nội địa thực thi, với các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 07h00 cho đến 19h00 giờ địa phương. Hãng thông tấn quốc gia NNA của Liban cho biết 3.569 ứng cử viên đã nộp đơn tranh cử cho 134 vị trí cấp thành phố và 210 vị trí địa phương tại tỉnh Akkar. Trong khi đó, 3.569 ứng cử viên tranh cử 153 vị trí cấp thành phố và 462 vị trí cấp địa phương tại tỉnh Bắc Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun tuyên bố rằng việc tổ chức cuộc bầu cử thành công sẽ gửi một thông điệp tích cực ra bên ngoài về những cam kết của nhà nước trong việc thực hiện đúng các thời hạn ghi trong Hiến pháp. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu “chống hối lộ và vi phạm” trong quá trình bầu cử, đồng nêu bật vai trò của các phương tiện truyền thông trong việc giúp vạch trần những bất thường trong quá trình tiến hành bỏ phiếu.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Nội vụ và Đô thị Liban, ông Ahmad Al-Hajjar, nói rằng quá trình bầu cử đã được tiến hành “suôn sẻ và trật tự”, không có sự cố an ninh nào được báo cáo. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên được tổ chức tại Liban sau 9 năm, với nhiều lần bị hoãn lại do những thách thức về hậu cần, hành chính, kinh tế và an ninh.

Quá trình bỏ phiếu bầu cử địa phương ở Liban được diễn ra trong 4 vòng, với mỗi vòng được tổ chức vào các ngày Chủ Nhật trong suốt tháng 5. Trước đó, ngày 4/5, Liban đã bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc bầu cử địa phương. Vòng thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại các tỉnh Beirut, Bekaa và Baalbek-Hermel, trong khi đó vòng thứ 4 được tổ chức tại tỉnh Nam cũng như tỉnh Nabatieh.

Tổng thống Aoun mới đắc cử hồi tháng 1 năm nay và Thủ tướng Nawaf Salam thành lập chính phủ vào tháng 2, chấm dứt khoảng trống quyền lực kéo dài hơn 2 năm. Chính quyền mới cam kết đẩy mạnh cải cách để được nhận viện trợ quốc tế nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng kinh tế đã kéo dài 5 năm.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.