Liban bắt giữ các đối tượng âm mưu tấn công Israel

Ngày 20/4, quân đội Liban thông báo đã bắt giữ một số đối tượng khai nhận đang lên kế hoạch phóng tên lửa sang Israel, đồng thời tịch thu vũ khí mà những đối tượng này dự định sử dụng.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau khi tên lửa phóng từ miền nam Liban rơi xuống thành phố Kiryat Shmona ở miền bắc Israel ngày 5/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của quân đội Liban nêu rõ các vụ bắt giữ này có liên quan tới các vụ bắt giữ đã được thông báo hôm 16/4. Lực lượng tình báo đã tiến hành điều tra sau khi nhận thông tin về việc một vụ tấn công bằng tên lửa mới đang được lên kế hoạch.

Quân đội Liban cho biết các binh sĩ đã đột kích vào một căn hộ ở thành phố cảng miền Nam Sidon, tịch thu nhiều tên lửa và bệ phóng cũng như bắt giữ một vài đối tượng liên quan đến chiến dịch này. Những đối tượng bị bắt đã được chuyển cho cơ quan tư pháp.

Trong vụ bắt giữ hôm 16/4, quân đội cho biết những đối tượng bị bắt có liên quan đến hai vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel hồi cuối tháng 3, châm ngòi cho các cuộc không kích dữ dội của Israel vào lãnh thổ Liban. Vào thời điểm đó, lực lượng Hezbollah bác bỏ cáo buộc đứng sau các vụ tấn công này.

Hiện Israel vẫn tiếp tục các vụ không kích vào lãnh thổ Liban, bất chấp việc đã đạt được lệnh ngừng bắn với Hezbollah hồi tháng 11 năm ngoái. Theo hãng thông tấn Liban, vụ tấn công mới nhất của Israel ngày 20/4 sử dụng máy bay không người lái đã khiến 1 người ở làng Kawthariet al-Siyad ở phía Nam nước này thiệt mạng.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.