Liban sẽ gửi đơn khiếu nại Israel lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 5/11, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng chỉ trích Israel vì các cuộc tấn công ở miền Nam Liban trước đó cùng ngày, làm một số dân thường thương vong.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Liban Najib Mikati. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố do Hội đồng Bộ trưởng đưa ra, ông Mikati cho biết Chính phủ Liban sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib thông báo rằng Bộ Ngoại giao nước này đang chuẩn bị gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lên HĐBA LHQ nhằm phản ứng trước các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ nước này, khiến 3 trẻ em và một phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng.

Các cuộc đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới giữa Liban và Israel vẫn đang tiếp diễn. Cũng trong ngày 5/11, 2 chiến binh của lực lượng Hezbollah và 4 dân thường đã thiệt mạng trong khi 5 người khác bị thương.

Một tuyên bố của lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết 2 chiến binh của họ đã thiệt mạng, nâng tổng số thương vong của lực lượng này lên 64 người.

Theo kênh truyền hình địa phương Al-Mayadeen, vụ tấn công bằng tên lửa do một máy bay không người lái của Israel thực hiện đã phóng trúng vào một phương tiện ở làng Aitaroun, phía Nam Liban, khiến 3 trẻ em và bà của 3 đứa trẻ này thiệt mạng trong khi đó mẹ của những đứa trẻ này cũng bị thương trong vụ tấn công này. Hiện phía giới chức Israel chưa có động thái hay phản ứng gì trước thông tin nêu trên.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, quân đội Israel cho biết một người Israel đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do phong trào Hezbollah của Liban thực hiện qua biên giới.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.