Liban đối mặt với chiều hướng leo thang tấn công nguy hiểm từ phía Israel

Thủ tướng Liban Nawaf Salam ngày 30/5 thừa nhận đất nước của ông đang phải đối mặt với “giai đoạn trầm trọng” khi Israel leo thang tấn công một cách “nguy hiểm và chưa từng có”, đồng thời hối thúc các nỗ lực chính trị và ngoại giao mạnh mẽ hơn để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn mới.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Tyre, Liban, ngày 26/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Salam cũng cáo buộc Israel gây ra sự tàn phá trên diện rộng và trừng phạt tập thể, khẳng định những cuộc tấn công đã vượt ra ngoài các mục tiêu cụ thể để nhắm vào các thị trấn, làng mạc và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liban tuyên bố Beirut vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Liban, thả tù nhân, hồi hương người dân di tản và tái thiết thông qua đàm phán.

Ông nhấn mạnh mọi quyết định về chiến tranh hay hòa bình đều phải thuộc thẩm quyền của nhà nước và kêu gọi sự đoàn kết quốc gia, khẳng định Liban sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng dưới “một nhà nước, một quyết định và một quân đội”.

Cùng ngày, Bộ Y tế Liban cho biết những cuộc không kích và tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel trên khắp miền nam Liban vào cuối ngày 29 và rạng sáng 30/5 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo. Các nạn nhân bao gồm nhân viên y tế và 1 công dân Syria.

Trong khi đó, quân đội Liban xác nhận 2 binh sĩ bị thương nặng khi 1 chiếc UAV của Israel tấn công xe của họ trên một con đường chính ở làng Ebba, huyện Nabatieh.

Cũng trong ngày 30/5, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Liban công bố số liệu ghi nhận tổng số người thiệt mạng ở nước này do những cuộc tấn công của Israel kể từ hôm 2/3 đã lên tới 3.371, cùng với 10.129 người khác bị thương.

Những cuộc tấn công dữ dội của Israel đã khiến nhiều người dân Liban buộc phải rời bỏ nhà cửa. Theo thống kê, hơn 20% dân số Liban - tương đương khoảng 1,2 triệu người - đã phải đi lánh nạn do giao tranh.

Trong một động thái khác có liên quan, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 30/5 cho biết phong trào Hezbollah đã phóng rocket về phía 2 thành phố Safed và Nahariya ở miền Bắc Israel, nhưng không gây ra thương vong.

Giới truyền thông Israel nhận định chiều hướng gia tăng những cuộc tấn công của Hezbollah có liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự ở Liban.

Trung Kiên - Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.