LHQ và Nga bắt đầu đàm phán về gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Theo phái bộ ngoại giao Nga tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 13/3, Liên hợp quốc (LHQ) và Nga đã bắt đầu đàm phán về việc gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Chú thích ảnh
Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua eo biển Bosphorus để vào biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham dự đàm phán tại Geneva có Điều phối viên của LHQ về cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ khẩn cấp Martin Griffith, Tổng Thư ký Hội nghị Thương mại và Phát triển LHQ (UNCTAD) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin. Hai nguồn thạo tin cho biết theo kế hoạch, các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong 1 ngày song có thể kéo dài hơn nếu cần thiết. Thông tin về cuộc thảo luận đã khiến giá lúa mỳ và ngô - hai mặt hàng xuất khẩu chính của Ukraine giảm.

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Nga và Ukraine ký riêng rẽ với LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2022 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), giúp nối lại việc cung cấp lương thực và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11/2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18/3 tới.

Gần đây, Nga đã đưa ra tín hiệu không hài lòng với một số khía cạnh của thoả thuận và yêu cầu gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của nước này. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao và các quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar lạc quan rằng thỏa thuận sẽ được gia hạn.

Theo LHQ, hơn 24,1 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu theo Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, trong đó có gần 50% là ngô và hơn 25% là lúa mỳ. Điểm đến của khoảng 45% số hàng xuất khẩu là các nước phát triển, trong đó có Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Hà Lan.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.