Tổng Thư ký LHQ tìm cách thúc đẩy gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen

Ngày 7/3, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 8/3 sau khi tới Ba Lan.
Chú thích ảnh
Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua eo biển Bosphorus để vào biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết trong chuyến công tác lần thứ 3 tới Kiev, ông Guterres sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Ukraine về duy trì Sáng kiến ngũ cốc biển Đen. Ông kêu gọi tiếp tục gia hạn thỏa thuận này để đảm bảo duy trì nguồn cung cho thị trường toàn cầu trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn.

Đây là thỏa thuận mà Nga và Ukraine đã ký riêng với Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Ukraine và Nga trong các cuộc thương lượng do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7/2022. Văn kiện này đã hết hạn vào tháng 11/2022 và được gia hạn 120 ngày đến tháng 3/2023.

Trong cuộc họp báo trưa 7/3, phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Farhan Haq, cho biết người đứng đầu LHQ không có kế hoạch thăm Nga trong chuyến đi này. Ông cho biết thêm một phái đoàn từ Nga dự kiến sẽ đến Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới để thảo luận thêm về Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.