LHQ trích 45 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Afghanistan

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Martin Griffiths cho biết đã trích 45 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của LHQ (CERF) để giúp ngăn chặn nguy cơ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan bị sụp đổ.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Afghanistan dựng lều tạm tại khu vực biên giới Afghanistan- Pakistan, ngày 31/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo, ông Martin Griffiths cảnh báo rằng thuốc men, vật tư y tế và nhiên liệu tại Afghanistan đang cạn kiệt. Các chuỗi cung ứng lạnh tại nước này đang bị hao mòn, các nhân viên chăm sóc y tế không được chi trả lương. Nếu hệ thống y tế của Afghanistan sụp đổ thì đây sẽ là một thảm họa. Do đó, để tránh nguy cơ này, LHQ đã quyết định giải ngân 45 triệu USD từ CERF để hỗ trợ công tác nhân đạo tại Afghanistan.

Phó Tổng thư ký LHQ Martin Griffiths cũng cho biết khoản tiền trên sẽ được chuyển tới các cơ quan y tế và chăm sóc trẻ em của LHQ, giúp các cơ quan này cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ duy trì hoạt động của các bệnh viện, các trung tâm cứu chữa người nhiễm COVID-19 cũng như các cơ sở y tế khác cho tới cuối năm 2021.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.