LHQ thông qua nghị quyết gia hạn lần cuối sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban

Ngày 28/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí gia hạn lần cuối sứ mệnh của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) trước khi lực lượng này rút quân.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Liban tuần tra tại Naqura và Shamaa gần biên giới với Israel, ngày 5/8/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nghị quyết được HĐBA thông qua, nhiệm vụ hiện tại của UNIFIL sẽ được gia hạn đến ngày 31/12/2026. Nghị quyết cũng yêu cầu UNIFIL bắt đầu rút quân "một cách trật tự và an toàn" kể từ ngày này và hoàn tất việc rút quân trong vòng một năm.

Trong thời gian UNIFIL giải thể, LHQ sẽ duy trì một lực lượng quy mô nhỏ để bảo vệ nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản của UNIFIL, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và an ninh Liban.

Nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Liban tuân thủ đầy đủ tất cả các điều khoản của Thỏa thuận Quy chế Lực lượng năm 1995, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền tự do di chuyển của UNIFIL trên khắp Liban, cũng như các đặc quyền và quyền miễn trừ của lực lượng này. LHQ đồng thời kêu gọi Chính phủ Liban thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn và an ninh của UNIFIL như về nhân sự, thiết bị và cơ sở vật chất liên quan.

Trong tuyên bố liên quan, Thủ tướng Liban Nawaf Salam bày tỏ hoan nghênh quyết định của HĐBA LHQ và khẳng định đây là kết quả của sự đồng thuận quốc tế nhằm hỗ trợ ổn định ở miền Nam Liban.
UNIFIL được thành lập năm 1978. Với hơn 10.000 binh sĩ, lực lượng này đảm nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới phía Nam Liban, giáp với Israel. Nhiệm kỳ hiện tại của UNIFIL kết thúc vào ngày 31/8.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.