LHQ nhất trí thượng cờ Palestine ở các trụ sở

Ngày 10/9, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn nghị quyết cho phép thượng cờ Palestine tại các trụ sở LHQ.
LHQ nhất trí thượng cờ Palestine ở các trụ sở ảnh 1

Các thành viên Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu tại trụ sở LHQ ở New York. Ảnh: THX/TTXVN

Đây được đánh giá là một chiến thắng ngoại giao quan trọng của Palestine trong nỗ lực hướng tới trở thành một nhà nước độc lập.Tổng cộng 119 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên, 45 nước bỏ phiếu trắng và 8 nước bỏ phiếu chống, trong đó có Mỹ và Israel. Sau khi được thông qua, LHQ sẽ có 20 ngày để thực thi quyết định này, kịp thời điểm cho chuyến thăm New York của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas vào ngày 30/9 tới.Theo dự thảo nghị quyết được đệ trình lên ĐHĐ LHQ cách đây 2 tuần, lá cờ của Palestine sẽ được kéo lên cùng với cờ của 193 nhà nước thành viên LHQ. Hiện Palestine có quy chế quan sát phi thành viên tại LHQ.Trao đổi với báo giới, Đại diện thường trực Palestine tại LHQ Riyad Mansour đánh giá đây là một quyết định "mang tính biểu tượng nhưng cũng là một bước tiến mới trong việc củng cố vị thế của Nhà nước Palestine trên chính trường quốc tế". Theo quan chức này, nghị quyết cho phép thượng cờ của LHQ giống như "ánh sáng của ngọn nến", thắp sáng hy vọng cho người dân Palestine về việc cộng đồng quốc tế vẫn luôn ủng hộ nền độc lập của Nhà nước Palestine.Phát biểu tại thủ đô Paris sau cuộc họp với Thủ tướng Pháp Manuel Valls, Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah đánh giá quyết định trên của LHQ là "một bước đi trong lộ trình hướng tới việc Palestine trở thành một thành viên chính thức của LHQ". Trong khi đó, tại Palestine, Ngoại trưởng của Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) Reyad al-Malki cũng hoan nghênh nghị quyết của LHQ, gọi đây là "một thời khắc lịch sử". Ông al-Malki nhấn mạnh lá cờ của Nhà nước Palestine là một biểu tượng của cuộc đấu tranh và sự hy sinh của người dân Palestine trong suốt nhiều thập kỷ qua. Ông cũng gửi lời cảm ơn của người dân Palestine đối với tất cả các quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên, đồng thời kêu gọi các nước bỏ phiếu chống sẽ thay đổi quan điểm cũng như chấm dứt chính sách "tiêu chuẩn kép" để thúc đẩy tiến trình khôi phục nền hòa bình và công lý tại Palestine. Trong khi đó, cả Israel và Mỹ đều chỉ trích quyết định trên của LHQ. Đại sứ Israel tại LHQ Ron Prosor khẳng định "mọi cuộc bỏ phiếu đều không thể biến một cử chỉ mang tính biểu tượng thành một quốc gia". Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cho rằng việc thượng cờ Palestine ngoài trụ sở LHQ "không phải là một phương án thay thế cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine, cũng như giúp hai bên tiến gần tới hòa bình". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner lại cảnh báo đây là một nỗ lực "phản tác dụng".Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã đổ vỡ hồi tháng 4/2014 sau khi Palestine thông báo việc thành lập một chính phủ đoàn kết với phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza. Bên cạnh đó, Palestine cũng cáo buộc Israel khiến lộ trình hòa bình định trệ, chỉ trích việc Israel tiếp tục xây các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây và Đông Jerusalem - những khu vực vốn dự kiến là một phần của nhà nước Palestine tương lai.

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.