LHQ lo ngại thảm sát nếu IS chiếm Kobane

Ngày 10/10, Phái viên mới của Liên hợp quốc ở Syria Staffan de Mistura cho biết ít nhất 500 dân thường đang bị mắc kẹt ở thị trấn biên giới Kobane của người Kurd ở Syria, hiện đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vây hãm...

Ngày 10/10, Phái viên mới của Liên hợp quốc (LHQ) ở Syria Staffan de Mistura cho biết ít nhất 500 dân thường đang bị mắc kẹt ở thị trấn biên giới Kobane của người Kurd ở Syria, hiện đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vây hãm, đồng thời cảnh báo rằng họ nhiều khả năng sẽ bị "thảm sát" nếu thị trấn này rơi vào tay các phần tử cực đoan trên.

LHQ lo ngại thảm sát nếu IS chiếm Kobane ảnh 1

Khói bốc lên sau các cuộc không kích IS của liên quân quốc tế xuống Kobane ngày 8/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Mistura cho hay khoảng 500-700 dân thường, chủ yếu là người lớn tuổi, đang bị mắc kẹt ở trung tâm Kobane trong khi khoảng 10.000-13.000 người khác kẹt ở một khu vực lân cận, gần biên giới.

Trong tuần này, IS lần đầu tiên gia tăng tấn công Kobane, thành phố nằm ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nhóm khủng bố này tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào khu vực này hồi giữa tháng 9. Theo Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tony Blinken, IS hiện đã kiểm soát khoảng 40% Kobane.

TN

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.