LHQ lên án vụ tấn công làm trên 100 người thiệt mạng ở miền Trung Sudan

Ngày 6/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) nhằm vào ngôi làng Wad al-Noura ở bang al-Jazira, miền Trung Sudan làm hơn 100 người thiệt mạng hôm 5/6.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại El Geneina, bang Tây Darfur, Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh: "Tổng thư ký Guterres lên án mạnh mẽ vụ tấn công được đưa tin xảy ra vào ngày 5/6 tại làng Wad Al-Noura, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột tại Sudan kiềm chế các vụ tấn công gây thiệt hại cho dân thường. Tổng thư ký LHQ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với nỗi khổ mà người dân Sudan phải chịu đựng do xung đột triền miên, nhấn mạnh đã đến lúc tất cả các bên chấm dứt xung đột và cam kết hướng tới hòa bình bền vững cho người dân Sudan".

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quân đội Sudan cùng ngày cho biết sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công của RSF tại làng Wad al-Noura.

Đây là vụ tấn công lớn nhất trong hàng chục vụ tấn công của RSF nhằm vào các ngôi làng nhỏ trên khắp bang al-Jazira sau khi lực lượng này nắm quyền kiểm soát thủ phủ Wad Madani của bang này hồi cuối năm ngoái. Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan tuyên bố sẽ đáp trả RSF sau khi các nhà hoạt động địa phương cáo buộc quân đội Sudan không đáp lại lời cầu cứu của họ.

Xung đột tại Sudan nổ ra vào giữa tháng 4/2023 giữa quân đội Sudan và RSF. Cuộc chiến ban đầu chủ yếu diễn ra tại thủ đô Khartoum và các vùng lân cận. Hiện cuộc xung đột đã lan rộng khắp đất nước này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ khi xảy ra xung đột, gần 16.000 người Sudan đã thiệt mạng, khoảng 9 triệu người phải di dời, dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đất nước này.

Văn Khoa - Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.