LHQ lên án tình trạng bạo lực ở Iraq

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã cực lực chỉ trích tình trạng bạo lực gia tăng với sự nhúng tay của các tổ chức khủng bố tại Iraq.

Ngày 11/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã cực lực chỉ trích tình trạng bạo lực gia tăng với sự nhúng tay của các tổ chức khủng bố tại Iraq, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế "thể hiện sự đoàn kết" với quốc gia Trung Đông đang phải đối đầu với một thách thức an ninh nghiêm trọng này.

Tuyên bố do phát ngôn viên của ông Ban đưa ra nêu rõ: "Tổng Thư ký cực lực chỉ trích tình trạng gia tăng bạo lực tại Iraq có sự nhúng tay của các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), vốn được đưa cho là đã giành quyền kiểm soát các thành phố Mosul, Tuz Khourmatu, Beiji và Tikrit. Không được cho phép khủng bố thành công trong việc phá hủy con đường hướng tới dân chủ tại Iraq...".

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ đã "mạnh mẽ lên án việc bát giữ con tin tại Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ" ở Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq, đồng thời yêu cầu "trả tự do ngay lập tức và an toàn tất cả" các nhân viên ngoại giao này.

LHQ lên án tình trạng bạo lực ở Iraq ảnh 1

Cảnh sát Iraq kiểm tra an ninh tại một chốt kiểm soát ở Baghdad ngày 10/6. Ảnh: AFP-TTXVN


NATO họp khẩn

Một quan chức NATO cho biết vào tối 11/6, các đại sứ NATO đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về tình hình Iraq, nơi các phiến quân đã bắt 80 công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin.

Quan chức trên nói: "Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với các đồng minh về tình hình tại Mosul và vụ bắt giữ các công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có vị tổng lãnh sự, làm con tin".

Theo quan chức trên, cuộc họp được tiến hành vì các mục đích thông tin và không nằm trong Điều 4 của hiệp ước thành lập NATO, theo đó cho phép một thành viên NATO yêu cầu tham vấn các đồng minh nếu cảm thấy sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bị đe dọa.

Mỹ, Iran đề nghị giúp đỡ

Trước tình hình bất ổn tại Iraq, một quan chức Mỹ cho biết nước này "sẵn sàng" giúp đỡ Iraq, quốc gia đang phải đương đầu với cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo, lực lượng đã chiếm giữ ít nhất 2 thành phố ở Iraq.

Trả lời báo giới, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói rằng "Washington cam kết làm việc với Chính phủ Iraq và giới lãnh đạo trên khắp Iraq để hỗ trợ một cách tiếp cận thống nhất chống lại cuộc tấn công tiếp diễn của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL)". Theo bà Psaki, Mỹ cũng đang cân nhắc viện trợ bổ sung cho Iraq.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết nước này "lên án hành động sát hại những công dân Iraq, đồng thời đề nghị được hỗ trợ chính phủ và nhân dân Iraq chống lại khủng bố".

T.N (theo THX/Reuters )

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.