Bạo lực tại miền Bắc Iraq vượt ngoài kiểm soát

Bạo lực đang có chiều hướng lan rộng tại Irắc sau khi các lực lượng phiến quân thuộc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông chiếm giữ và giành quyền kiểm soát tại nhiều tỉnh miền Bắc, tiến hành hàng loạt vụ tấn công đẫm máu khiến hàng trăm nghìn người dân phải sơ tán.

Ngày 11/6, phát biểu bên lề hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu và Liên đoàn Arập tại thủ đô Athens, Ngoại trưởng Zebari cho biết quân đội Iraq và lực lượng tự vệ người Cuốc đã sẵn sàng phối hợp để giành lại quyền kiểm soát tỉnh miền Bắc Nineveh. Hiện chính phủ Iraq đã sẵn sàng cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho những công dân tình nguyện chiến đấu chống lực lượng phiến quân, đồng thời quyết định "tái cơ cấu và tái tổ chức" lực lượng an ninh nhằm đối phó với những diễn biến nghiêm trọng hiện nay.

Bạo lực tại miền Bắc Iraq vượt ngoài kiểm soát ảnh 1

Cảnh sát Iraq kiểm tra an ninh tại một chốt kiểm soát ở Baghdad ngày 10/6. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuyên bố của Ngoại trưởng Zebari được đưa ra trong bối cảnh lực lượng phiến quân đã liên tiếp giành quyền kiểm soát một loạt thành phố và thị trấn tập trung đông người Hồi giáo dòng Sunni ở miền Bắc Iraq. Trong một diễn biến mới nhất, nguồn tin cảnh sát Iraq phiến quân đã chiếm lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Mosul, và bắt cóc lãnh sự cùng 24 nhân viên của cơ quan ngoại giao này. Hiện Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách liên lạc qua nhiều kênh để bảo đảm an toàn cho các nhân viên ngoại giao tại đây. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp với Cơ quan Tình báo Quốc gia và một số thành viên trong nội các để thảo luận tình hình.

Bạo lực nghiêm trọng cũng đã khiến khoảng 500.000 người dân ở thành phố Mosul thuộc tỉnh Nineveh phải rời bỏ nhà cửa.

Quan ngại trước tình hình tại Iraq, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông không chỉ là mối đe dọa đối với sự ổn định của Iraq mà đối với toàn bộ khu vực. Trong khi đó, TTK LHQ Ban Ki-mun cũng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng tại Iraq. Ông hối thúc tất cả các lãnh đạo chính trị hãy thể hiện sự đoàn kết dân tộc để chống lại những mối đe dọa mà Iraq đang phải đối mặt.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Diệu Hương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.