LHQ không chấp nhận quyết định trục xuất của Ethiopia đối với 7 quan chức

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 1/10 tuyên bố không chấp nhận hành động áp dụng nguyên tắc “nhân vật không hoan nghênh” (persona non grata) đối với các quan chức của tổ chức này, qua đó thẳng thắn bác bỏ quyết định của chính quyền Ethiopia về việc trục xuất 7 nhân viên LHQ đang làm việc tại quốc gia châu Phi.
Chú thích ảnh
Biểu tượng LHQ tại trụ sở ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ông Farhan Haq, Phó phát ngôn của Tổng thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres nói: “LHQ sẽ gửi công hàm tới Phái bộ thường trực của Ethiopia tại LHQ để khẳng định rõ lập trường pháp lý lâu đời của tổ chức là không chấp nhận quyết định áp dụng nguyên tắc 'persona non grata' đối với các quan chức của LHQ”.

Ông Haq nêu rõ: “Đây là nguyên tắc được một quốc gia áp dụng đối với các nhân viên ngoại giao của một quốc gia khác. Quyết định áp dụng nguyên tắc này đối với các quan chức LHQ là đi ngược lại những nghĩa vụ được quy định trong Hiến chương LHQ, cũng như những quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho LHQ và các quan chức của tổ chức này”.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp kín để thảo luận về việc Ethiopia vừa quyết định trục xuất 7 quan chức cấp cao của LHQ trong bối cảnh Tigray, khu vực phía Bắc của quốc gia châu Phi đang đối mặt với nạn đói và tỷ lệ suy dinh dưỡng cao chưa từng có. Phiên họp kín của HĐBA được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, Anh, Ireland, Estonia, Pháp và Na Uy.

Hôm 30/9, Ethiopia đã thông báo trục xuất các quan chức của LHQ, chỉ 2 ngày sau khi Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffifths cảnh báo rằng nếu Addis Ababa ngăn cản nỗ lực viện trợ của cộng đồng quốc tế thì hàng trăm nghìn người dân Tigray chắc chắn sẽ bị đẩy vào thảm cảnh nạn đói. 

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ethiopia đã phủ nhận cáo buộc ngăn cản viện trợ cho người dân Tigray.
Theo đánh giá của LHQ hồi tháng 6 vừa qua, khoảng 400.000 người dân Tigray đang sống trong điều kiện không khác gì nạn đói. LHQ ngày 1/10 nhấn mạnh cần phải đảm bảo tiếp tục các hoạt động nhân đạo tại khu vực này, bởi có tới hơn 5 triệu người cần được hỗ trợ.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.