LHQ kêu gọi viện trợ 1,4 tỷ USD để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em

Ngày 5/12, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã kêu gọi viện trợ 1,4 tỷ USD cho năm 2025 nhằm triển khai các chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và ngăn ngừa bạo lực giới cho hơn 45 triệu phụ nữ và trẻ em gái.
Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Natalia Kanem trong cuộc họp báo tại Aden, Yemen, ngày 20/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giám đốc Điều hành của UNFPA Natalia Kanem nhấn mạnh tại các vùng xung đột và thiên tai, phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với rủi ro nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng, hạnh phúc, gây khó khăn cho việc tiếp cận các dịch vụ cần thiết. Do đó, UNFPA kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư vào y tế và hỗ trợ bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, góp phần xây dựng một tương lai không còn nỗi sợ hãi và bạo lực.

UNFPA đã đề ra 2 ưu tiên chính trong năm 2025 gồm: tăng cường phản ứng cấp địa phương và quốc gia, cũng như khả năng ứng phó khẩn cấp. Theo UNFPA, năm nay, quỹ đã chuyển 35% ngân sách viện trợ nhân đạo cho các tổ chức địa phương và tổ chức do phụ nữ lãnh đạo. UNFPA đang lên kế hoạch tăng tỷ lệ này lên 43% vào năm 2025.

UNFPA sẽ tăng cường khả năng ứng phó sớm thông qua việc mở rộng nguồn cung thiết yếu tại các cơ sở trên khắp thế giới, đảm bảo hành động nhanh chóng khi xảy ra khủng hoảng.

Lan Khanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.