LHQ kêu gọi hành động khẩn cấp hỗ trợ Haiti vượt qua khủng hoảng

Ngày 1/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đến Haiti và thảo luận với Thủ tướng nước này Ariel Henry về tình trạng mất an ninh cũng như cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại đây.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres  Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tại cuộc gặp, ông Guterres khẳng định LHQ sẽ làm mọi việc trong khả năng để giúp Haiti phục hồi. Về phần mình, Thủ tướng Ariel Henry cho hay Haiti đang thực hiện tham vấn với các bên liên quan, đồng thời tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ Haiti trong việc khởi động quá trình bầu cử để người dân có thể quyết định, trong tương lai gần, ai sẽ đại diện cho họ ở các cấp cơ quan dân cử khác nhau.

Tổng Thư ký LHQ cũng gặp gỡ đại diện của các đảng phái chính trị, các thành viên của Hội đồng chuyển tiếp cấp cao và người đứng đầu các phái bộ của LHQ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc chuyến thăm, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Haiti đòi hỏi các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp và lâu dài. Người đứng đầu LHQ kêu gọi Hội đồng Bảo an cho phép triển khai ngay lập tức một lực lượng an ninh quốc tế mạnh mẽ đến hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia Haiti trong cuộc chiến chống lại các băng đảng, hiện kiểm soát tới hơn 80% thủ đô Port-au-Prince. Ông Guterres nêu bật tầm quan trọng của một con đường chính trị toàn diện và do người dân Haiti lãnh đạo hướng tới tổ chức bầu cử và khôi phục trật tự hiến pháp.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Haiti trong chiến dịch truy quét các băng đảng tội phạm tại Port-au-Prince ngày 3/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Thư ký LHQ diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Haiti, quốc gia đang bị bạo lực băng đảng tàn phá, khiến trên 1.000 người thiệt mạng, bị thương và bị bắt cóc trong 5 tháng đầu năm nay.

Trong những tháng gần đây, ông Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng an ninh ở Haiti. Cuối tháng 5, ông cảnh báo rằng “tình hình bi đát” của quốc gia này đe dọa an ninh của cả khu vực Caribe và xa hơn nữa, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế phản ứng.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.