LHQ kêu gọi giải quyết bất bình đẳng xã hội

Ngày 8/7, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận toàn thể về tình trạng bất bình đẳng trên thế giới và bàn các biện pháp khắc phục.

Ngày 8/7, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận toàn thể về tình trạng bất bình đẳng trên thế giới và bàn các biện pháp khắc phục.

LHQ kêu gọi giải quyết bất bình đẳng xã hội ảnh 1

Thế giới vẫn còn hàng tỷ người thiếu ăn. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lưu ý tới một thực tế là tuy đời sống của con người nói chung trong những năm qua đã được cải thiện đáng kể, song khoảng cách giàu-nghèo tại hầu hết các quốc gia lại vẫn đang nới rộng. Tình trạng 1,2 tỷ người nghèo trên Trái Đất chỉ sở hữu 1% tổng tài sản nhân loại, trong khi 1 tỷ người giàu lại chiếm tới 72% là một thực tế không thể chấp nhận.


Sự bất bình đẳng ấy thể hiện rõ giữa các quốc gia, cũng như giữa các tầng lớp nhân dân trong mỗi nước cụ thể, ngăn cản sự phát triển của mỗi nước và toàn thế giới nói chung. Bất bình đẳng về kinh tế và xã hội là nguyên nhân gây ra xung đột, hận thù giữa các dân tộc, sắc tộc, làm gia tăng tình trạng tội phạm, bệnh dịch, môi trường bị hủy hoại...


Ông Ban Ki-moon khẳng định sự bất bình đẳng là vấn đề không thể tồn tại trong nền văn minh nhân loại hiện nay. Ông kêu gọi các nước cùng tăng cường đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội, kiến tạo việc làm, tạo sự công bằng tối đa trong cuộc sống của con người, nỗ lực đẩy lùi nạn đói nghèo; vì đây là những yếu tố then chốt tạo nên một xã hội ổn định và phát triển bền vững.


Ngoài ra, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng yêu cầu các nước cần đưa ra những giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.


Phạm Phú Phúc (P/v TTXVN tại New York)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.