LHQ kêu gọi chấm dứt 'bạo lực và đổ máu' ở Gaza và Liban

Ngày 5/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức "tình trạng bạo lực và đổ máu" ở vùng lãnh thổ Gaza của Palestine và Liban.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 3/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Lời kêu gọi được ông Guterres đưa ra 2 ngày trước khi đánh dấu tròn một năm nổ ra cuộc xung đột ở Gaza và hiện chiến sự đang lan rộng ra toàn khu vực.

Cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7/10 năm ngoái đã dẫn đến những biến động lớn ở Trung Đông. Sự kiện này không chỉ đẩy xung đột Israel - Palestine vào vòng xoáy bạo lực mới mà còn làm gia tăng các căng thẳng chính trị và quân sự trong khu vực. Các nhà lãnh đạo thế giới đang cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện tại Trung Đông.

Trong thông điệp, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh ngày 7/10 là thời điểm để cộng đồng toàn cầu một lần nữa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel và bắt giữ con tin. Ông kêu gọi Hamas "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện" cho các con tin, cũng như cho phép nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đến thăm những người còn đang bị giam giữ. 

Tổng thư ký Guterres cũng bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột đã lan sang Liban, nơi Israel đã đẩy mạnh tấn công lực lượng Hezbollah khiến trên 1.000 người thiệt mạng và trên 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông nhấn mạnh cuộc xung đột này diễn ra sau các cuộc tấn công khủng khiếp cách đây 1 năm vẫn tiếp tục hủy hoại cuộc sống và gây đau thương cho người dân Palestine ở Gaza, và bây giờ là người dân Liban.

Ông Guterres tuyên bố: "Đã đến lúc phải im tiếng súng và chấm dứt nỗi thống khổ đang nhấn chìm khu vực này. Đã đến lúc vì hòa bình, luật pháp quốc tế và công lý".

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.