LHQ kêu gọi các bên Bosnia-Herzegovina kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng

Ngày 13/3, Liên hợp quốc (LHQ) hối thúc tất cả các bên ở Bosina-Herzegovina kiềm chế, sau khi thủ lĩnh sắc tộc người Serb, ông Milorad Dodik, từ chối đầu hàng để cảnh sát thẩm vấn về cáo buộc liên quan đến phớt lờ Hiến pháp.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, đã hối thúc toàn bộ giới lãnh đạo chính trị Bosnia-Herzegovina ủng hộ tuyệt đối và thúc đẩy vận hành các thiết chế nhà nước nhằm củng cố hòa bình và bảo đảm an ninh. Theo ông Dujarric, tất cả các bên liên quan cần kiềm chế, tránh có những tuyên bố và hành động gây chia rẽ, thay vào đó là hợp tác và đối thoại trên tinh thần xây dựng.

Một ngày trước đó, các công tố viên liên bang đã phát lệnh yêu cầu cảnh sát truy lùng, bắt giữ ông Dodik để thẩm vấn cáo buộc hủy hoại Hiến pháp của Bosnia-Herzegovina. Căng thẳng bùng lên hồi tháng trước, khi ông Dodik bị kết án 1 năm tù vì tội thách thức quyền lực với ông Christian Schmidt – phái viên quốc tế cấp cao chuyên về giám sát Hiệp định Hòa bình Dayton do Mỹ làm trung gian năm 1995.

Ông Dodik, thủ lĩnh sắc tộc người Serb, vẫn tiếp tục thách thức sau khi bị kết án. Ông cũng là người thúc đẩy việc thông qua một số luật, ngăn cấm cảnh sát liên bang tiến vào vùng lãnh thổ người Serb để trả đũa quyết định của tòa án.

Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.