Tổng thống Serbia chỉ trích nhóm Wagner tuyển mộ người Serb tới Ukraine chiến đấu

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã kêu gọi Nga ngăn chặn nhóm quân sự tư nhân Wagner khi nhóm này đang nỗ lực tuyển mộ người Serb để chiến đấu ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Vucic. Ảnh: Al Jazeera

Theo kênh Al Jazeera ngày 17/1, Tổng thống Vucic chỉ trích các trang web và nhóm mạng xã hội của Nga đăng quảng cáo bằng tiếng Serbia, trong đó nhóm Wagner kêu gọi các tình nguyện viên gia nhập hàng ngũ của mình.

Ông Vucic đã nói vào cuối ngày 16/1 trong một chương trình của kênh Happy TV: “Tại sao các ông ở Wagner lại kêu gọi mọi người ở Serbia khi các ông biết rằng điều đó trái với quy định của chúng tôi?”.

Luật pháp Serbia nghiêm cấm công dân nước này tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Trước đó, Mỹ ngày 21/12/2022 đã công bố những lệnh cấm mới về xuất khẩu công nghệ cho tập đoàn quân sự Wagner nhằm tiếp tục cắt giảm nguồn cung của Wagner khi tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tập đoàn Wagner đã bị đưa vào danh sách đen thương mại năm 2017 sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine. Giờ đây, tập đoàn này sẽ phải đối mặt với những lệnh cấm nghiêm khắc hơn trong tiếp cận công nghệ được sản xuất bằng thiết bị của Mỹ.

Động thái này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã đến thăm Nhà Trắng ngày 21/12/2022 và được Mỹ đảm bảo tiếp tục hỗ trợ trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.