LHQ kêu gọi 13 tỷ USD cứu trợ nhân đạo

Liên hợp quốc (LHQ) cùng các tổ chức viện trợ nhân đạo đã kêu gọi thế giới đóng góp 13 tỷ USD trong năm 2014 nhằm hỗ trợ khoảng 52 triệu người, trong đó riêng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đã ngốn một nửa số tiền nói trên.

Liên hợp quốc (LHQ) cùng các tổ chức viện trợ nhân đạo đã kêu gọi thế giới đóng góp 13 tỷ USD trong năm 2014 nhằm hỗ trợ khoảng 52 triệu người, trong đó riêng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đã ngốn một nửa số tiền nói trên.

LHQ kêu gọi 13 tỷ USD cứu trợ nhân đạo ảnh 1

Ba mẹ con một gia đình chạy nạn ở Aleppo, Syria. AFP -TTXVN


Theo LHQ, trong năm tới, sẽ có khoảng 4,1 triệu người tị nạn Syria cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, gần gấp đôi so với hiện nay; và số tiền cần thiết cũng lên đến 4,2 triệu USD. Cộng đồng quốc tế cũng sẽ phải chi 2,27 tỷ USD nhằm cứu trợ khoảng 9,3 triệu người Syria hiện đang sống trên lãnh thổ nước này.


LHQ cho biết tình hình cứu trợ nhân đạo tại Syria trong năm tới sẽ tiếp tục gặp khó khăn do lượng người Syria tìm cách chạy nạn sẽ tiếp tục tăng mạnh. Tác động và cái giá của cuộc khủng hoảng tại Syria sẽ vượt tất cả các cuộc khủng hoảng trước đó.


Ngoài ra, thảm họa thiên nhiên tại Philippines và cuộc nội chiến tại CH Trung Phi cũng đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho các tổ chức viện trợ nhân đạo. LHQ nhấn mạnh công tác cứu trợ nhân đạo sẽ tiếp tục được duy trì nhằm giúp đỡ người dân tại các nước vốn chìm sâu trong các cuộc khủng hoảng kéo dài, như Afghanistan, Myanmar, Haiti, CH dân chủ Congo, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Palestine, Yemen và tại các nước vùng Sahel châu Phi.


Hoàng Long (P/v TTXVN tại Thụy Sỹ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.