LHQ hối thúc ngành hàng hải tăng cường quá trình khử carbon

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 29/9 đã kêu gọi ngành hàng hải đẩy nhanh quá trình khử carbon để tiến tới "xanh hóa" tuyến vận tải đường biển. 
Chú thích ảnh
Tàu Ever Given bị mắc cạn tại Kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 29/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ông Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi trên trong thông điệp nhân Ngày Hàng hải thế giới 29/9 năm nay, cho rằng nếu không hành động phối hợp, lượng khí thải carbon từ hoạt động vận tải hàng hải vào năm 2050 dự kiến sẽ tăng 250% so với năm 2008. Theo ông Guterres, các chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân cần tăng cường hợp tác để khai thác các công nghệ tiên tiến như số hóa và tự động hóa nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi, trong đó có việc đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và các loại nhiên liệu thay thế. 

Tổng Thư ký LHQ cho biết thêm các tàu, thuyền được đưa vào sử dụng trong thập kỷ này sẽ phải tính đến việc có giúp ngành vận tải biển đạt được phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 hay không. Các tàu, thuyền không phát thải, "thông minh hơn" và "xanh hơn" phải là lựa chọn mặc định và có sẵn trên thị trường vào năm 2030. 

Theo ông Guterres, vận tải biển chiếm hơn 80% hoạt động vận tải toàn cầu. Với chủ đề của Ngày Hàng hải thế giới năm nay là “Công nghệ mới cho ngành vận tải biển được xanh hơn” (New technologies for greener shipping), ông Guterres đã nhấn mạnh sự cần thiết của các giái pháp vận tải bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.