LHQ, EU chỉ trích kế hoạch bầu cử của phe ly khai ở Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã chỉ trích kế hoạch tổ chức bầu cử của các lượng ly khai ở miền Đông Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, cho rằng các cuộc bầu cử này hủy hoại các thỏa thuận hòa bình.
Ngày 29/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã chỉ trích kế hoạch tổ chức bầu cử của các lượng ly khai ở miền Đông Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, cho rằng các cuộc bầu cử này hủy hoại các thỏa thuận hòa bình.
LHQ, EU chỉ trích kế hoạch bầu cử của phe ly khai ở Ukraine ảnh 1

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong một tuyên bố, ông Ban nhận định cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 2/11 tới ở miền Đông Ukraine "sẽ hủy hoại nghiêm trọng Thỏa thuận và Bản ghi nhớ Minsk, vốn cần được thực thi ngay lập tức một cách đầy đủ". TTK LHQ cũng cho biết ông "phản đối các nhóm nổi dậy vũ trang ở miền Đông Ukraine lên kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử riêng vào ngày 2/11 tới, vi phạm hiến pháp và luật pháp quốc gia". Lời chỉ trích trên của ông Ban được đưa ra sau khi Nga làm gia tăng căng thẳng khi tuyên bố Moskva sẽ công nhận kết quả bầu cử ở khu vực Donetsk và Lugansk.Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án việc Nga tuyên bố sẽ công nhận các cuộc bầu cử của phe ly khai tại miền Đông Ukraine vì điều này sẽ hủy hoại một thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 9 cũng như các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.