Mỹ phản đối cuộc bầu cử của phe ly khai Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ lên án cuộc bầu cử sắp tới ở miền Đông Ukraine của quân ly khai là bất hợp pháp và việc Moskva công nhận kết quả của cuộc bầu cử này sẽ vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 đã cảnh báo rằng cuộc bầu cử theo kế hoạch vào ngày 2/11 tới ở miền Đông Ukraine của phe ly khai sẽ là bất hợp pháp và việc Moskva công nhận kết quả của cuộc bầu cử này sẽ vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Mỹ phản đối cuộc bầu cử của phe ly khai Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng John Kerry cho rằng cuộc bầu cử sẽ "hủy hoại" những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Ottawa (Canada), ông Kerry nói: "Điều này rõ ràng sẽ vi phạm các cam kết của cả Nga lẫn quân ly khai ủng hộ thỏa thuận Minsk". Ông cho rằng cuộc bầu cử trên sẽ "hủy hoại" những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua tại miền Đông Ukraine sau khi phần còn lại của Ukraine hôm 26/10 tiến hành tổng tuyển cử.

Ông còn khẳng định rằng "Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận cuộc bầu cử của quân ly khai trừ phi sự kiện này xảy ra trong khuôn khổ của quy chế luật pháp đặc biệt được Quốc hội Ukraine thông qua và được Tổng thống Petro Poroshenko ký thành luật".

Dự kiến, quân ly khai ủng hộ Nga ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, sẽ tổ chức bầu ban lãnh đạo như kế hoạch trên trong nỗ lực nhằm hợp pháp hóa quyền kiểm soát thực tế vùng lãnh thổ này.

T.N

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.