LHQ đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhân quyền của Việt Nam

Việt Nam đã có một bước tiến tích cực khi ban hành một số chính sách và chiến lược nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Cụ thể là năm qua, Việt Nam đã tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ và đưa ra vấn đề kéo dài tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ.

Trên cơ sở bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, tại phiên trình bày Báo cáo quốc gia theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sỹ), Việt Nam đã khẳng định cam kết, quyết tâm và trách nhiệm trong việc bảo đảm thực thi quyền con người và nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Pratibha Mehta - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

PV: Bà đánh giá như thế nào về Báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam vừa trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc?


Bà Pratibha Mehta: Chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành phiên trình bày Báo cáo quốc gia theo Cơ chế rà soát định kỳ chu kỳ II vào ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua. Tôi nghĩ rằng, cơ chế rà soát định kỳ là một công cụ rất hữu hiệu đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, kể cả Việt Nam để thực hiện cơ chế đối thoại toàn diện về quyền con người và bảo vệ quyền con người. Trong phiên trình bày theo Cơ chế rà soát định kỳ lần thứ II, ngoài báo cáo của Chính phủ, Việt Nam còn có báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tính toàn diện ngay cả sau phiên bảo vệ vào tháng 2 vừa qua. Liên hợp quốc mong rằng, các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia thảo luận để chuẩn bị tốt cho cuộc họp vào tháng 6 tới tại Geneva.

LHQ đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhân quyền của Việt Nam ảnh 1

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN

PV: Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong việc đảm bảo quyền con người, bà nghĩ như thế nào về vấn đề này, đặc biệt là liên quan tới việc bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em?

Bà Pratibha Mehta:
Chính phủ Việt
Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Tôi được biết trong 227 khuyến nghị được đưa ra trong phiên rà soát định kỳ chu kỳ II, trong đó có những khuyến nghị liên quan tới quyền phụ nữ. Việt Nam đã có một bước tiến tích cực khi ban hành một số chính sách và chiến lược nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Cụ thể là năm qua, Việt Nam đã tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ và đưa ra vấn đề kéo dài tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ.

Đây là một bước tiến tích cực và tôi hy vọng trong thời gian tới, không chỉ những phụ nữ có chuyên môn cao mà tất cả phụ nữ sẽ có quyền bình đẳng về tuổi nghỉ hưu như nam giới. Việt
Nam cũng cần khuyến khích phụ nữ tham chính. Đây là thời điểm quan trọng vì chỉ còn 2 năm nữa (đến năm 2016) sẽ diễn ra việc bầu cử Quốc hội. Việt Nam cần chuẩn bị cho các lãnh đạo nữ, nâng cao chất lượng lãnh đạo và nỗ lực để tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội. 
Đối với vấn đề quyền trẻ em, có thể khẳng định Việt
Nam đã làm rất tốt công tác này, tuy nhiên Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm.

PV: Theo bà, Chính phủ Việt Nam nên áp dụng những giải pháp nào để tiếp tục đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người?

Bà Pratibha Mehta: Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam để đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc thực hiện quyền con người. Tôi nghĩ điều này cần được phát huy vì quyền con người có ảnh hưởng tới từng thành viên trong xã hội, từng thành viên cũng phải tham gia vào việc thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của con người. Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền con người và chia sẻ thông tin rất quan trọng; tham vấn và tham gia cũng như nâng cao năng lực ở cấp tỉnh về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người cũng rất quan trọng, đặc biệt là về thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp để có thể hoạt động trong khuôn khổ pháp luật liên quan tới quyền con người. Việt Nam cần tiếp tục quá trình tham vấn, chia sẻ thông tin, thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ về quyền con người; đồng thời nâng cao năng lực các cấp thực thi pháp luật, hệ thống pháp lý...


PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!


Hồng Điệp



Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.