LHQ công bố báo cáo chấn động về tình trạng bạo lực ở Sudan

Bắt cóc, tra tấn, hành quyết giữa chợ, xả súng hàng loạt, cưỡng hiếp tập thể hay nô lệ tình dục, đây là những điều đang xảy ra hàng ngày đối với những người dân thường ở El Fasher khi Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự và đồng minh của nhóm này tràn vào thành phố miền Trung Sudan từ tháng 4 vừa qua.
Chú thích ảnh
Người dân tị nạn tại North Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), báo cáo công bố ngày 18/12 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) đã phác họa bức tranh kinh hoàng về những gì thường dân Sudan đang phải gánh chịu.

Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk cho biết, chỉ riêng trong cuộc tấn công 3 ngày vào trại tị nạn Zamzam đã có hơn 1.000 thường dân thiệt mạng. Trong số này có 319 người bị hành quyết ngay tại nhà, chợ, trường học, cơ sở y tế hoặc thánh đường.

Báo cáo chi tiết về các vụ hành quyết cho thấy sự tàn nhẫn của các tay súng RSF khi nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất. Trong số những người bị giết hại có 7 cụ già bị sát hại tại một thánh đường và 16 người khác bị giết tại một trường học tôn giáo.

Theo lời kể của một nhân chứng là lãnh đạo cộng đồng, 2 tay súng RSF đã chĩa súng qua lỗ thông hơi nhỏ của căn phòng nơi ông và 10 người khác đang ẩn nấp để xả súng bừa bãi, khiến 8 người thiệt mạng tại chỗ.

Ngoài tàn sát, các tay súng RSF dường như cũng sử dụng bạo lực tình dục "một cách có chủ đích" nhằm gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng. Báo cáo cho biết ít nhất 104 nạn nhân - bao gồm 75 phụ nữ, 26 trẻ em gái và 3 trẻ em trai, phần lớn thuộc nhóm sắc tộc Zaghawa - đã trở thành nạn nhân của các hành vi cưỡng hiếp tập thể và nô lệ tình dục.

Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công của RSF, trại tị nạn Zamzam có khoảng 500.000 người đang trú ngụ do trước đó họ đã bị mất nhà cửa trong cuộc nội chiến Sudan. Sau khi RSF chiếm thành phố El Fasher, LHQ ghi nhận có hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nơi ở tại khu vực Kordofan thuộc miền Trung.

Những kết quả trong báo cáo dựa trên hoạt động giám sát nhân quyền của LHQ, bao gồm cả chuyến thực địa tới miền Đông Chad vào tháng 7 năm nay. Các chuyên viên đã tiến hành phỏng vấn 155 nạn nhân và nhân chứng (gồm 114 phụ nữ, 3 trẻ em gái và 6 trẻ em trai), những người đã tháo chạy khỏi trại tị nạn Zamzam sau cuộc tấn công của RSF.

Với những kết quả trên, Cao ủy Volker Türk kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra “khách quan, toàn diện và hiệu quả” về vụ tấn công của RSF vào trại tị  nạn Zamzam để đưa tất cả những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế ra trừng trị trước pháp luật.

Xung đột bùng phát ở Sudan từ tháng 4/2023 đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến gần 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn và đói nghèo trầm trọng nhất thế giới hiện nay.

Lê Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.