Tướng Al Burhan kêu gọi khôi phục quốc kỳ cũ của Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 2/12, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah Al Burhan khẳng định không xem xét bất kỳ đề xuất hòa bình nào nếu không bao gồm việc giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RFS).
Chú thích ảnh
Tổng tư lệnh quân đội Sudan (SAF) Abdel Fattah al-Burhan (giữa) tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Khartoum. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tướng Al Burhan cũng kêu gọi thay thế quốc kỳ Sudan hiện tại bằng quốc kỳ 3 màu, được sử dụng từ khi đất nước giành độc lập, làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong một quốc gia hiện do hai chính quyền đối địch điều hành.

Phát biểu trước các chỉ huy quân đội ngày 2/12, ông nêu rõ: "Chúng ta sẽ không xem xét bất kỳ giải pháp nào mà không bao gồm việc giải tán RFS. Chúng tôi muốn khôi phục lại quốc kỳ cũ của Sudan với 3 màu sắc, quốc kỳ mà cha ông chúng ta đã giương cao khi giành được độc lập. Chúng ta thực sự cần xây dựng lại Sudan trên những nền tảng vững chắc và chân chính".

Quốc kỳ thời kỳ độc lập của Sudan, được thông qua vào năm 1956, là lá cờ 3 màu nằm ngang gồm các màu xanh lam, vàng và xanh lục. Thiết kế này phản ánh địa lý tự nhiên của Sudan, với màu xanh lam tượng trưng cho sông Nile, màu vàng tượng trưng cho sa mạc và xanh lục tượng trưng cho nông nghiệp. Tuy nhiên, quốc kỳ đó đã được thay thế vào năm 1970, sau một cuộc đảo chính quân sự. Quốc kỳ hiện tại có các sọc ngang màu đỏ, trắng và đen với một hình tam giác màu xanh lá cây - các màu sắc đặc trưng của các quốc gia Arab.

Sự sụp đổ của thành phố Babanusa - thành trì cuối cùng của Lực lượng Vũ trang Sudan ở tỉnh Tây Kordofan - diễn ra chưa đầy 5 tuần sau khi quân đội mất quyền kiểm soát thành phố El Fasher ở Bắc Darfur. RSF hiện nắm quyền kiểm soát toàn bộ Darfur và một phần Kordofan, trong khi quân đội Sudan vẫn kiểm soát thủ đô Khartoum và các khu vực miền Đông, miền Trung và miền Bắc của đất nước.

Các cuộc giao tranh tại khu vực Kordofan đã buộc hàng nghìn người phải chạy trốn vào các trại tị nạn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng di cư mà Liên hợp quốc (LHQ) đánh giá là lớn nhất thế giới. Trên 13 triệu người đã phải di dời và ít nhất 1/2 dân số Sudan đối mặt với nạn đói khi xung đột vẫn diễn biến phức tạp.

Ngày 1/12, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết hàng triệu người tại Sudan đang rơi vào tình trạng “cô lập” và đối mặt với “nạn đói thảm khốc” do xung đột vũ trang kéo dài hơn 2,5 năm qua tại quốc gia Đông Phi này.

WFP cho biết tình trạng đói kém đã trầm trọng hơn tại nhiều khu vực dù có dấu hiệu giảm nhẹ tại những nơi được tiếp cận nhân đạo, đồng thời cảnh báo các tiến bộ đạt được vẫn rất mong manh, khi hàng triệu người tiếp tục bị cô lập do giao tranh và đối mặt nguy cơ nạn đói nghiêm trọng.

Trước đó, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo xung đột giữa quân đội Sudan và RSF đang đặt khoảng 21 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Giao tranh kéo dài đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Nguyễn Trường - Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.