LHQ chính thức nâng cấp cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam lên Cấp độ 3

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc (DPO), mới đây, Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam (VNFPU1) đã chính thức được phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên hợp quốc (PCRS).
Chú thích ảnh
LHQ chính thức nâng cấp cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam lên Cấp độ 3. Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN

Thành tựu này là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

Từ góc độ đối ngoại, việc đạt Cấp độ 3 giúp VNFPU1 có vị thế chủ động hơn trong cơ chế phân bổ lực lượng của LHQ, mở rộng khả năng được lựa chọn triển khai sớm tới các địa bàn trọng điểm. Qua đó, tiếng nói và kinh nghiệm của Công an Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, đóng góp trực tiếp vào ổn định an ninh, củng cố pháp quyền tại các quốc gia tiếp nhận, đồng thời tăng cường hợp tác song phương, đa phương về an ninh.

Việc VNFPU1 đạt Cấp độ 3 không chỉ là kết quả của các tiêu chí kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét và uy tín của lực lượng Công an Việt Nam trong cấu trúc gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Đây là sự ghi nhận của LHQ đối với mức độ hoàn thiện toàn diện của đơn vị về tổ chức, quân số, chỉ huy - tham mưu, cũng như năng lực tác nghiệp thực tế thông qua các đợt đánh giá, kiểm tra tại chỗ.

Theo đánh giá của LHQ, trang bị, phương tiện kỹ thuật, khả năng tự bảo đảm hậu cần, y tế, thông tin liên lạc và công tác huấn luyện của VNFPU1 đều đạt chuẩn quốc tế, phù hợp với môi trường phái bộ. Đặc biệt, lực lượng ở Cấp độ 3 đã được huấn luyện đồng bộ theo kịch bản nhiệm vụ, có khả năng phối hợp hiệu quả, xử lý các tình huống phức tạp và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định của LHQ.

Về mặt chiến lược, việc đạt PCRS Cấp độ 3 thể hiện cam kết mạnh mẽ và uy tín cao của Việt Nam với tư cách quốc gia cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình. Đây được coi là “bước đệm quan trọng” để đơn vị sẵn sàng cho triển khai thực tế, đồng thời khẳng định tính chuyên nghiệp, kỷ luật và khả năng hội nhập quốc tế của lực lượng Công an nhân dân.

Đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an, thành tựu này phản ánh sự trưởng thành trong tư duy và phương thức tham gia: từ việc hiện diện sang đóng góp thực chất. Đơn vị được xây dựng theo hướng hiện đại, chuẩn hóa quốc tế, chú trọng đồng thời năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và phẩm chất nhân văn; trong đó, các chương trình huấn luyện ngày càng đề cao kỹ năng giao tiếp cộng đồng, xử lý tình huống nhạy cảm về giới và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Đây là bước triển khai thực hiện ngay Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV của ngành an ninh và đối ngoại.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.