LHQ cáo buộc cả Chính phủ Syria và IS phạm tội ác chiến tranh

Trong báo cáo dày 45 trang công bố ngày 27/8 tại Geneva (Thụy Sĩ), các nhà điều tra của Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định cả Chính phủ Syria và các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Trong báo cáo dày 45 trang công bố ngày 27/8 tại Geneva (Thụy Sĩ), các nhà điều tra của Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định cả Chính phủ Syria và các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

LHQ cáo buộc cả Chính phủ Syria và IS phạm tội ác chiến tranh ảnh 1

Cảnh đổ nát tại Karam al-Jabal, khu vực lân cận thành phố Aleppo, Syria ngày 26/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo trên, các lực lượng của IS hoạt động tại miền Bắc Syria đang phát động một chiến dịch gieo rắc nỗi sợ hãi, gồm các vụ tra tấn dã man và hành quyết công khai. Các nhà điều tra bày tỏ đặc biệt quan ngại về việc các bé trai bị IS buộc phải cầm súng sau khi trải qua các khóa huấn luyện tại các sào huyệt nằm rải rác trên lãnh thổ Syria. Đáng quan tâm hơn các trại huấn luyện nay có thể là mục tiêu các cuộc không kích của Mỹ. Chủ tịch Ủy ban điều tra của LHQ Paulo Pinheiro tuyên bố IS là nguy cơ đe dọa dân thường và cộng đồng thiểu số tại các vùng chúng kiểm soát ở Syria và trong khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, quân đội của Chính phủ Syria hồi tháng Tư vừa qua đã 8 lần thả bom thùng xuống các khu dân cư, trong đó một số quả bom được cho là chứa khí độc clo. Bên cạnh đó, báo cáo còn cáo buộc quân chính phủ Damacus phạm các tội ác chiến tranh khác có thể bị đưa ra xét xử. Báo cáo có đoạn: "Bạo lực đã gây ra tình trạng đổ máu trên khắp các đường biên giới của Cộng hòa Arập Syria, trong khi chủ nghĩa cực đoan làm gia tăng tính hung bạo của cuộc xung đột này". Các nhà điều tra trên một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ đưa các vụ vi phạm ở Syria lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) để xét xử.

Đây là báo cáo thứ tám của ủy ban trên kể từ khi được thành lập cách đây ba năm. Văn bản này dựa trên nội dung 480 cuộc phỏng vấn và tài liệu bằng chứng do các điều tra viên thu thập được.

IS là một tổ chức cực đoan đang gây bạo loạn tại nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq, buộc Mỹ phải tiến hành các cuộc không kích đầu tiên kể từ khi rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này hồi năm 2011. Kể từ ngày 8/8, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Iraq, một nửa trong số đó diễn ra tại khu vực xung quanh đập Mosul. Mới đây nhất, lực lượng người Kurd với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát đập thủy điện Mosul, thắng lợi đáng kể nhất kể từ khi họ mở chiến dịch phản công lực lượng phiến quân Hồi giáo. Trong khi đó, phiến quân IS ở nước láng giềng Syria cũng đang hứng chịu nhiều đợt không kích quyết liệt của quân chính phủ.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.