Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang chia rẽ trướcviệc liệu có chuyển các báo cáo tội ác chiến tranh ở Syria (Xyri) sang Tòa án Hình sựquốc tế (ICC) hay không.
Một tay súng thuộc lực lượng đối lập Syria nhằm vào máy bay chiến đấu quân đội chính phủ ở thành phố Aleppo ngày 18/1. Ảnh AFP/TTXVN. |
Ngày 18/1, năm nướcủy viên HĐBA - gồm Pháp, Anh, Lúcxembua, Áo và Hàn Quốc - đã ra tuyên bố chunghối thúc hội đồng chuyển vấn đề trên sang ICC để khởi tố các tội phạm chiếntranh. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐBA LHQ và là Đại sứ Pakixtan, ông Masood Khan, chobiết hội đồng đang chia rẽ trong các cuộc tranh luận riêng về việc phải thựchiện như thế nào.
Liên quan vấn đềnày, Cao ủy Nhân quyền LHQ Navi Pillay tiếp tục kêu gọi HĐBA chỉ thị cho ICCđiều tra tội ác chiến tranh tại Syria.Lời kêu gọi của bà Pillay bổ sung vào danh sách đề nghị của 58 quốc gia yêu cầuxét xử các tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột kéo dài hơn 20 tháng qua ở Syria,cướp đi sinh mạng của hơn 60.000 người theo thống kê của LHQ.
Sau cuộc họp kín của HĐBA, bà Pillay cho hay hầu như không códấu hiệu cho thấy HĐBA, vốn chia rẽ sâu sắc về cuộc xung đột Syria, có thể đưara quyết định.
HĐBA là cơ quan duy nhất có thể chuyển vụ kiện này tới ICC.
Trong khi đó, ngày 18/1, các quan chức ngoại giao hàng đầucủa Nga đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các quan chức cấp cao của Libăng và Syriađể thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria cùng nhiều vấn đề khu vực khác.
Giới ngoại Nga đã tái khẳng định sự ủng hộ của Moscow (Mátxcơva) đối với "chủ quyền, sự toàn vẹn vàđộc lập của tất cả các nước" ở Trung Đông, trong đó có Libăng và Syria.
TTXVN/Tin tức