LHQ cảnh báo 4 quốc gia đối mặt với nạn đói trầm trọng

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) ngày 6/11 đã cảnh báo 4 quốc gia, gồm Burkina Faso, Nigeria, Nam Sudan và Yemen, được dự báo sẽ “sớm rơi vào nạn đói” nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới.

Các yếu tố xung đột, suy giảm kinh tế, khí hậu khắc nghiệt và đại dịch COVID-19 đang đẩy những nước này đến nạn đói trầm trọng. 

Chú thích ảnh
Trẻ em tại một trại tị nạn ở Hajjah, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo chung do Tổ chức Lương Nông của LHQ (FAO) và WFP mới công bố. WFP cho rằng một bộ phận dân cư ở 4 quốc gia này đang phải trải qua tình trạng đói nghiêm trọng. Báo cáo lưu ý việc leo thang xung đột và giảm khả năng tiếp cận nhân đạo có thể dẫn đến nguy cơ nạn đói.

Các cơ quan của LHQ cũng cảnh báo 4 quốc gia trên không phải là duy nhất, vì có “16 quốc gia khác cũng có nguy cơ gia tăng mức độ đói nghiêm trọng”, bao gồm Venezuela, Haiti, Afghanistan, Syria, Lebanon, Sudan, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Sierra Leone, Mali, Niger, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Zimbabwe. 

Theo WFP, mức độ mất an ninh lương thực nghiêm trọng đang đạt đến mức cao mới trên toàn cầu, do sự kết hợp của nhiều yếu tố, “sự kết hợp tiêu cực giữa xung đột, suy giảm kinh tế, khí hậu khắc nghiệt và đại dịch COVID-19” đang đẩy người dân vào giai đoạn khẩn cấp của tình trạng mất an ninh lương thực.

Giám đốc WFP về các trường hợp khẩn cấp, Margot van der Velden đánh giá “chúng ta đang ở một bước ngoặt thảm khốc. Một lần nữa, chúng ta cùng lúc đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói ở 4 nơi khác nhau trên thế giới. Khi chúng ta tuyên bố nạn đói có nghĩa là nhiều sinh mạng đã bị mất”.

WFP nhấn mạnh mục đích của báo cáo là đưa ra cảnh báo cần hành động khẩn cấp, có thể thực hiện ngay bây giờ để tránh trường hợp khẩn cấp lớn hoặc một loạt trường hợp khẩn cấp trong vòng 3 đến 6 tháng tới.

Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.