Lễ xuất quân tham dự Giải đua xe đạp hữu nghị ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Sáng 2/12, tại Nhà Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân tham dự Giải đua xe đạp hữu nghị ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ xuất quân. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Giải đua xe đạp là hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 4/12 tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Giải đua sẽ thúc đẩy phong trào thể thao khu vực, tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, nâng cao tình hữu nghị thân thiết giữa các đại biểu tham dự Hội nghị. Ngoài việc cổ vũ phong trào tập luyện thể dục, thể thao của người dân ba nước, Giải đua xe đạp còn mang ý nghĩa nhân văn về tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội, quảng bá các hoạt động văn hóa, du lịch của mỗi nước; đồng thời là hành động thiết thực cổ vũ cho Thông điệp của Hội nghị, đó là: Hòa bình, Hữu nghị, Đoàn kết và Hợp tác vì Thịnh vượng và Phát triển bền vững.

Đây là sự kiện thể thao hội tụ những vận động viên đua xe đạp của 3 nước tranh tài thi đấu tại Quảng trường Quốc hội, Thủ đô Vientiane, Lào. Với cự ly 35,2 km, đoàn đua của Việt Nam gồm 25 vận động viên đến từ Đội tuyển trẻ Xe đạp quốc gia và 2 Đội Xe đạp phong trào được tuyển chọn từ hơn 1.500 thành viên Hội xe đạp thể thao Nối vòng tay lớn miền Bắc tham gia thi đấu.

Trong hành trình này, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam sẽ trao tặng xe đạp cho con em người Việt tại Trường song ngữ Nguyễn Du tại Lào. Đây là hoạt động có ý nghĩa của Liên đoàn nói riêng và của các vận động viên Việt Nam nói chung, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Tại Lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam Trần Anh Tuấn cho biết, công tác chuẩn bị của Đoàn đã sẵn sàng. Các thành viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với giải đấu; mỗi người sẽ là một "sứ giả" của văn hóa và thể thao, truyền tải những hình ảnh đẹp nhất về đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Ông Trần Anh Tuấn khẳng định, Liên đoàn cũng như các vận động viên sẽ tham gia thi đấu, nỗ lực hết mình để đạt được thành tích cao, góp phần vào thành công chung của Giải đấu và Hội nghị.

Theo kế hoạch, Đoàn vận động viên Việt Nam sẽ di chuyển sang Thủ đô Vientiane, Lào với hai hướng, gồm: Đoàn Xe đạp phong trào sẽ xuất phát từ Hà Nội theo đường bộ vào Quảng Trị, dự kiến sẽ xuất cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh và di chuyển đến Thủ đô Vientiane; Đội tuyển trẻ Xe đạp quốc gia sẽ xuất phát từ thành phố Đà Nẵng sang Thủ đô Vientiane theo đường hàng không.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.