Lễ xuất quân đợt 2 của lực lượng tình nguyện tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Sáng 11/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân đợt 2 của lực lượng tình nguyện tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
Chú thích ảnh
Đại diện Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 12, nơi các tình nguyện viên đến làm việc trao ba lô, đồ dùng thiết yếu cho các tình nguyện viên tôn giáo. 

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện Sở Nội vụ, Sở Y tế, Ban Tôn giáo Thành phố và Linh mục Đào Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu xúc động ghi nhận và tri ân tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng của các tình nguyện viên, cho rằng trong thời điểm khó khăn này, tinh thần đại đoàn kết hơn lúc nào hết đã minh chứng sự keo sơn, gắn kết của đồng bào các dân tộc, các giới, các tổ chức tôn giáo… qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn.

Bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, cùng với người dân, thông qua nhiều hình thức sinh động, hiệu quả, các tôn giáo tại Thành phố đã có những đóng góp không nhỏ bằng cả vật chất, tinh thần lẫn nguồn nhân lực đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng tình nguyện viên tôn giáo đã góp phần hỗ trợ, giảm tải cho các y bác sỹ nơi tuyến đầu, đặc biệt góp phần tích cực trong công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19.

“Không thể cân đong, đo, đếm được sự đóng góp của các tình nguyện viên tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch. Thành phố luôn trân quý tình cảm và sự phụng sự thiện nguyện, dâng hiến mang đậm tính nhân văn sâu sắc của các tình nguyện viên tôn giáo cũng như mọi sự hỗ trợ, chung tay của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo động lực, xúc tác mạnh mẽ để Thành phố chiến thắng đại dịch COVID-19”- bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời rất đáng trân trọng, đầy ý nghĩa nhân văn của các y, bác sỹ từ các địa phương trong cả nước và lực lượng tình nguyện viên tôn giáo tại Thành phố. Sự tiếp sức này đã góp phần giúp lực lượng y tế cứu sống, chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân COVID-19; giúp ngành y tế Thành phố thực hiện nhiệm vụ của mình trong giai đoạn rất khó khăn hiện nay.  

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, việc các tình nguyện viên tôn giáo tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch nơi tuyến đầu không chỉ có giá trị trong hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 mà còn là nguồn động viên thiết thực đối với lực lượng tuyến đầu, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh chiến thắng đại dịch COVID-19.

Trong đợt xuất quân lần này, 70 tình nguyện viên là các chức sắc, đồng bào Công giáo sẽ được đưa về tham gia hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 12 (62 người) và Bệnh viện Nhân dân Gia Định (8 người). Tất cả các tình nguyện viên đều đã trải qua khóa học tập huấn kiến thức, kỹ năng y tế trong môi trường có bệnh nhân mắ COVID-19; đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và có kết quả âm tính xét nghiệm RT- PCR.

Ngày 22/7 vừa qua, 299 tình nguyện viên tôn giáo là các chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo, Tin Lành, Phật giáo đã lên đường tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 (214 người); Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10 (45 người); Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 12 (40 người).

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.