Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Sáng 27/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia.
Chú thích ảnh
Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi. 

Đây là hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ ở nước bạn trong các thời kỳ chiến tranh được Đội K53 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tìm kiếm, cất bốc và hồi hương trong mùa khô 2019-2020.

Trong số 21 hài cốt liệt sỹ, có 16 hài cốt được tìm thấy trên địa bàn huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia); 5 hài cốt liệt sỹ còn lại được quy tập trên địa bàn 3 tỉnh phía Nam của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là Sêkông, Attapư và Chămpasắc. Tất cả 21 hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính, đơn vị và quê quán. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã lấy 8 mẫu sinh phẩm của 8 hài cốt liệt sỹ gửi làm xét nghiệm ADN.

Sự hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần giải phóng nhân dân các bộ tộc Lào trước sự xâm lược và hồi sinh đất nước Campuchia dưới chế độ diệt chủng; là biểu tượng của sự bất tử, mãi khắc sâu trong lòng các thế hệ mỗi người Việt Nam cũng như nhân dân nước bạn Lào, Campuchia anh em. Sự hy của các anh làm rạng rỡ thêm truyền thống, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả trong sáng, thủy chung giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.