Lễ viếng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An được tổ chức ngày 21/10

Ban tổ chức tang lễ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An vừa thông báo: Lễ viếng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải An, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sẽ bắt đầu từ 12 giờ 05 phút, ngày 21/10 (tức ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội; an táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An do tai nạn đã từ trần hồi 7 giờ 10 phút, ngày 17/10/2019 (tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi), thọ 48 tuổi.

Ông Lê Hải An sinh ngày 1/4/1971, tại Hà Nội, nguyên quán tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (Cộng hòa Liên bang Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - Đại học Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - Đại học Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giảng viên, Bí thư Chi đoàn cán bộ, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (8/1998-7/2001);  Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (11/2004-1/2011); Trưởng  phòng Hợp tác quốc tế; Bí thư Đảng ủy khoa Dầu khí; Đảng ủy viên trường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất (1/2011-3/2014);

Giảng viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Dầu khí, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất (3/2014-6/2014); Giảng viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Dầu khí, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất (6/2014-3/2015);

Giảng viên, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất  (3/2015-8/2015); Giảng viên, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (8/2015-1/11/2018).

Từ ngày 2/11/2018 đến nay, ông giữ chức Thứ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Hải An đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2018), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2012), Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010, 2011, 2013), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2010, 2015), Bằng khen Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015, 2018) và Bằng khen Công đoàn Ngành Giáo dục (2016).

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.