Sáng 21/2/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Đồng chí Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa), sinh ngày 11/11/1942; quê quán: Xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; thường trú tại Đường 885, Ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; tham gia hoạt động cách mạng tháng 01/1960; vào Đảng ngày 25/10/1964; Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá VI, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khoá IX, X; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X; đại biểu Quốc hội các khoá VIII, XI; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.