Lễ truy niệm và an táng Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Đại lễ truy niệm và an táng Đức Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng cử hành tại Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín - Hà Nội sáng 27/3.

Đại lễ truy niệm và an táng Đức Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng cử hành tại Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín - Hà Nội sáng 27/3.

Dự lễ truy niệm và an táng cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích có đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, chức sắc tôn giáo, hàng ngàn tăng ni, phật tử cùng môn đồ hiếu quyến Hòa thượng Thích Thanh Bích.

Trong ba ngày tổ chức lễ viếng (24, 25, 26/3), các đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ đã đến kính viếng Giác linh Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến, hiếu quyến. Hàng trăm đoàn và hàng ngàn tăng ni, phật tử đã đến dâng hương phúng viếng Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích.

Lễ truy niệm và an táng Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích ảnh 1

Lễ truy niệm và an táng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích. Ảnh: phattuvietnam.net.

Vô cùng thương tiếc Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đã gửi hoa, điện chia buồn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ hiếu quyến của Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích.

Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam do niên cao lạp trưởng, đã thu thần viên tịch vào ngày 23/3, trụ thế 101 năm; hạ lạp 76 năm. Sinh ra trong một gia đình tiểu nông, Trưởng lão Hòa thượng luôn là bậc trưởng thượng mực thước cho hàng Tứ chúng Thiền gia noi theo.

Đối với tự thân thì khắc kỷ, đối với người thì rộng lượng bao dung, chan hòa nhã nhặn, từ bi tiếp vật, mẫn niệm độ sinh; làm nhiều hơn nói, khiêm nhường nhẫn nại, không tự cao tự đại; lấy việc tu làm yếu vụ, việc sinh tử làm trọng, việc độ sinh là cốt yếu. Cuộc đời Đạo hạnh của Đức Trưởng lão Hòa thượng không chỉ bình thường dung dị mà luôn ngời sáng tinh thần giới luật tinh nghiêm, giản dị trong nếp sống thiền gia; Mộc mạc phong thái đoan nghiêm của người con Phật; luôn khiêm cung, nhẫn nại, từ bi, hỷ xả. Nhiều Phật tử, tín chúng lầm lỡ trong cuộc đời đã tìm lại được niềm tin, nguồn nhựa sống khi được Đức Trưởng lão thiện tâm giáo hoá.

Lễ tang được cử hành theo di nguyện của Đại Trưởng lão Hòa thượng là giản dị, tiết kiệm, kim quan không nhập bảo tháp mà được an táng tại khuôn viên Tổ đình Hội Xá.

Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.