Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Hà Giang

Ngày 21/12, Đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã tới dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tổ chức.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và các thành viên trong Đoàn công tác Quốc hội thắp hương tri ân các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Trước khi làm lễ truy điệu, dưới tượng đài uy nghi, linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, trước anh linh của 1.772 Anh hùng liệt sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng các đại biểu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sỹ và dành một phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu II, từ tháng 11/2018, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại thôn Giang Nam, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, với một mộ tập thể và 10 bộ hài cốt.

Đây là những cán bộ, chiến sỹ của mọi miền đất nước đã sát cánh cùng với quân và dân các dân tộc Hà Giang kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, quyết tâm giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Các anh đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của nước nhà.

Sự hy sinh to lớn của các anh đã được ghi vào trang sử vàng của dân tộc. Và ngày hôm nay, các anh được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên trong hơi ấm nghĩa tình đồng đội, tình đồng bào, đồng chí.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (bên trái) và các đại biểu tham gia an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Đại tá Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cho biết: Hà Giang là tỉnh giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã sát cánh cùng với nhiều người con của cả nước thuộc nhiều Quân đoàn, sư đoàn và đơn vị bộ đội chủ lực đã trực tiếp chiến đấu, bám trụ kiên cường trên mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Các anh đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều miền quê trong cả nước đã nằm xuống mảnh đất Hà Giang.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã thực hiện được một phần ước nguyện của mình, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.

Buổi lễ được tổ chức long trọng và xúc động, truy điệu một mộ tập thể và 10 hài cốt liệt sỹ (chưa biết tên) đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, với lòng thành kính tri ân, lòng tiếc thương vô hạn trước những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.

Với lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã dâng hoa, thắp hương tỏ lòng tri ân các Anh hùng liệt sỹ, nguyện cầu cho anh linh các Anh hùng liệt sỹ được yên giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm và tặng quà một số thương binh, gia đình liệt sỹ ở huyện Vị Xuyên.

Minh Tâm - Hồng Cừ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.