Lễ trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan của Quốc hội

Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 3 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân thuộc các cơ quan của Quốc hội đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể và các cá nhân thuộc các cơ quan của Quốc hội đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...

Chúc mừng các cá nhân, tập thể được tặng thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào của các cá nhân, tập thể, đồng thời cũng chính là niềm vui chung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến lâu dài của các cá nhân, tập thể.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhấn mạnh vinh dự đi đôi với trách nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các cá nhân, tập thể tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước. Trước mắt, các cơ quan cần tập trung chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng, góp phần bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong giai đoạn mới. Các cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp hóa, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chân thành cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các cá nhân, tập thể. Ông Bùi Văn Cường khẳng định, các phần thưởng cao quý được trao tặng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và cũng là động lực để các cá nhân, tập thể tiếp tục đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.