Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng - Lần thứ III

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng - Lần thứ III và phát động cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” - Lần thứ IV (2021 - 2022).
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các sáng kiến vì cộng đồng. 

“Sáng kiến vì cộng đồng” là cuộc thi đươc tổ chức 2 năm một lần, nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét đẹp văn hóa giúp mỗi người dân Việt Nam ý thức hơn về trách nhiệm cá nhân trước các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ III được khởi động từ tháng 8/2019, với sự tham gia phối hợp tích cực của các cơ quan đầu mối: Ban Thư ký - Tạp chí Cộng sản; Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chính sách xã hội và Thi đua khen thưởng - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau hơn một năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 hồ sơ sáng kiến đăng ký tham gia bình xét ở các lĩnh vực: Giáo dục, Khoa học ứng dụng, Môi trường, Nông nghiệp, Văn hóa - xã hội, Giao thông, Kinh tế, Y tế... cùng gần 100 hồ sơ sáng kiến tham gia bình xét thuộc các lĩnh vực khác như chính trị, vệ sinh an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin, tiêu dùng…

Căn cứ vào thể lệ và 7 tiêu chí chấm điểm (tính phát triển; đối tượng tác động và kết quả mong đợi; tính sáng tạo; tính khả thi; tính bền vững và khả năng nhân rộng; hiệu quả chi phí; năng lực của đơn vị triển khai), qua hai vòng thẩm định của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, đã có 20 hồ sơ dự án được lựa chọn để biểu dương, bao gồm: 2 giải Nhất; 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 10 giải Khuyến khích.

Giải Nhất của cuộc thi lần này thuộc về 2 sáng kiến: SK019: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối thông minh thành phố Đà Nẵng” của nhóm tác giả Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Và SK174: “Kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ trong môi trường giáo dục hòa nhập” của tác giả Đỗ Thị Hoàng Mai, Giáo viên Trường tiểu học Nông nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Ông PGS,TS. Huỳnh Thành Đạt, UV TƯ Đảng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá: “Xét tổng thể căn cứ trên số lượng và chất lượng các sáng kiến tham dự Cuộc thi lần này, có thể nhận thấy rõ sự đa dạng về lĩnh vực tham gia bình chọn, sự tích cực chủ động của một số tác giả, (có tác giả, nhóm tác giả đăng ký 2 đến 3 sáng kiến). Các sáng kiến được dồn nhiều về lĩnh vực giáo dục, khoa học ứng dụng, môi trường, văn hóa - xã hội là những lĩnh vực đang tạo ra sức nóng, thu hút sự quan tâm lớn của Chính phủ, của cộng đồng, trong đó một số sáng kiến có tính phục vụ cộng đồng cao đã được đưa vào ứng dụng mang tính thời sự cấp thiết, đem lại những giá trị thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phát động cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ IV (2021 - 2022).

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Chương trình, vào sáng 25/12/2020, tại Tạp chí Cộng sản cũng đã diễn ra Hội thảo “Sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và kết nối”. Đây là hoạt động nhằm gia tăng cơ hội kết nối giữa các tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến được đánh giá cao tại cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ III tới các cá nhân, tổ chức quan tâm, giúp lan tỏa các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, kết nối và nhân rộng những sáng kiến đóng góp trong toàn dân.

Hiền Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.