Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Sáng sớm hôm nay 6/10, lá cờ rủ đã được kéo lên tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, cả nước bắt đầu tổ chức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Chú thích ảnh

6 giờ sáng 6/10, các chiến sĩ tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Chú thích ảnh

Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày vẫn diễn ra trên quảng trường Ba Đình.

Chú thích ảnh

Trên cờ rủ có buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ.

Quốc kỳ dần được kéo lên trong nền nhạc Quốc ca. Lá cờ rủ được treo lên đến điểm 2/3 cột cờ thay vì treo cao như ngày thường.

Chú thích ảnh

Khi Quốc ca bắt đầu, người dân ở Quảng trường Ba Đình cũng đứng nghiêm thực hiện lễ chào cờ.

Nhiều người dân Hà Nội, du khách đã tập trung trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sớm để chứng kiến lễ treo cờ rủ.

Chú thích ảnh

Theo thông báo của Ban của Ban lễ tang, tang lễ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 6/10, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Chú thích ảnh
Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: TTXVN
Lê Phú/báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.