Lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2020) và kỷ niệm 25 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN năm 2020.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi Lễ với sự tham gia của Đại sứ các nước ASEAN, Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Lễ thượng cờ năm nay đặc biệt hơn khi trùng với thời điểm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN và kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN. 

Chú thích ảnh
Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ thượng cờ ASEAN 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã tiến một bước dài. Một ASEAN bao gồm 10 quốc gia thành viên đã đưa Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động. Ngày nay, một Cộng đồng ASEAN gắn kết chặt chẽ sẽ giúp ASEAN phát triển thành một đại gia đình với 650 triệu dân và tổng GDP đạt 3.000 tỷ USD, một cộng đồng hòa bình, ổn định và tự cường với các nền kinh tế năng động, bền vững.

Chú thích ảnh
 Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, đại dịch COVID-19 và những chuyển động mới của môi trường địa - chiến lược khu vực và toàn cầu cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên đã tạo ra nhiều thách thức nghiêm trọng và chưa từng có đối với ASEAN. Điều đó đòi hỏi ASEAN phải đoàn kết và chủ động thích ứng hơn bao giờ hết và duy trì vai trò trung tâm trong khu vực. Những kết quả đáng khích lệ mà ASEAN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 là minh chứng rõ ràng về sức mạnh nội tại của ASEAN, kiên định, không khuất phục trước nghịch cảnh.

Chú thích ảnh
 Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN khi Hiệp hội ở tuổi 53 là một niềm vinh dự lớn đối với Việt Nam, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN. Dưới sự lãnh đạo của Việt Nam, ASEAN, dù phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có do dịch COVID-19 gây ra, đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân, giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với kinh tế, chuẩn bị kế hoạch hồi phục toàn diện để vươn lên mạnh mẽ hơn từ đại dịch. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng: “Dù chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức mới, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tương lai ASEAN rất tươi sáng”.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu dự Lễ Thượng cờ ASEAN.Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, với phương châm “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng”, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên anh em ASEAN cũng như các đối tác và cộng đồng quốc tế cùng xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường, tiếp tục kề vai sát cánh bên nhau, vượt qua bất cứ thử thách nào để đưa ASEAN tiến lên phía trước.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với các Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam dự Lễ Thượng cờ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ, trước những phức tạp, bất ổn trong khu vực và trên thế giới, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ ra Tuyên bố về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á. Dự kiến, văn kiện này sẽ được công bố vào Ngày ASEAN (8/8/2020), tái khẳng định những tầm nhìn, cam kết, nguyên tắc cơ bản của ASEAN xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, tiến bộ, thịnh vượng như ước vọng trong Tuyên bố Băng cốc 1967. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với đại sứ một số nước ASEAN tại Việt Nam dự Lễ Thượng cờ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cờ ASEAN mang 4 màu xanh, đỏ, trắng và vàng, với biểu tượng bó 10 thân lá cây lúa ở giữa thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên, khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của cả khu vực.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu dự Lễ Thượng cờ ASEAN. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Lễ thượng cờ ASEAN được cử hành vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN 8/8 hàng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN. Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của ASEAN và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của toàn thể Hiệp hội dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.